Thí sinh đỗ tốt nghiệp THPT ở Cà Mau đạt tỷ lệ 99,37%

GD&TĐ - Tỉnh Cà Mau có 17.314/17.423 thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT, đạt tỷ lệ 99,37%.

Thí sinh Cà Mau hào hứng khi đỗ tốt nghiệp THPT năm 2025.
Thí sinh Cà Mau hào hứng khi đỗ tốt nghiệp THPT năm 2025.

Chiều 16/7, Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau có báo cáo về công tác tổ chức chấm thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2025.

Theo đó, tỉnh Cà Mau có 17.314/17.423 được công nhận tốt nghiệp THPT, đạt tỷ lệ 99,37% (chưa tính số liệu phúc khảo).

Toàn tỉnh có 27 trường THPT và Trung tâm GDNN và GDTX có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 100%.

Em Võ Trương Gia Huấn, Trường THPT chuyên Bạc Liêu trở thành thủ khoa Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, đồng thời là thủ khoa khối A00 của tỉnh Bạc Liêu (cũ), với tổng điểm 4 môn là 37,5. Trong đó, có 2 điểm 10 môn Toán và Vật Lý; Môn Văn 7,75 điểm và môn Hoá học 9,75 điểm.

Thủ khoa Kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Cà Mau (cũ) là em Nguyễn Ngọc Gia Bảo, học sinh Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển. Gia Bảo có tổng điểm 36,75. Cụ thể: Toán 9; Văn 8,75; Vật lý 9,5; Hoá học 9,5.

Đặc biệt, tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, em Lê Trọng Nguyễn, lớp 12C3, Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau là một trong 4 thí sinh của cả nước đạt điểm 10 môn Công nghệ - Công nghiệp.

Ngoài ra, tỉnh Cà Mau có 3 môn thi nằm trong top các tỉnh có điểm trung bình cao nhất, gồm môn: Địa lý, Lịch sử và Công nghệ - Công nghiệp.

hinh-anh-dep-mua-thi-10.jpg
Tỉnh Cà Mau có 27 trường THPT và Trung tâm GDNN và GDTX có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 100%.

“Sau khi biết kết quả, nếu thấy điểm bài thi đạt thấp so với dự tính, thí sinh có thể gửi đơn xin phúc khảo về nơi đăng ký dự thi, kể từ ngày 16/7 đến hết ngày 25/7/2025.

Từ ngày 3/8 đến 7/8, Ban Phúc khảo (tự luận và trắc nghiệm) sẽ tổ chức phúc khảo bài thi, công bố kết quả sau phúc khảo và xét công nhận tốt nghiệp sau phúc khảo chậm nhất vào ngày 8/8”, lãnh đạo Sở GD&ĐT Cà Mau thông tin.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bên cạnh nỗ lực của gia đình, các nguồn lực xã hội đóng vai trò quan trọng trong việc nâng đỡ phụ huynh và trẻ có nhu cầu đặc biệt. Ảnh minh họa: ITN.

Giáo dục trẻ ngỗ nghịch: Yêu thương song hành thấu hiểu

GD&TĐ - Theo các chuyên gia, việc can thiệp và giáo dục trẻ có nhu cầu đặc biệt đòi hỏi sự yêu thương song hành hiểu biết khoa học, kiên nhẫn và phối hợp chặt chẽ giữa gia đình - nhà trường - xã hội, thay vì giao phó hoàn toàn cho những mô hình thiếu kiểm soát.

Ông Hà Sỹ Đồng trả lời báo chí.

Đại hội XIV - Một Đại hội có ý nghĩa bản lề lịch sử

GD&TĐ - Ông Hà Sỹ Đồng, nguyên Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (cũ), đại biểu Quốc hội khoá XV cho rằng Đại hội XIV của Đảng không chỉ là Đại hội tổng kết, mà phải là Đại hội mở đường, xác lập tầm nhìn và phương thức phát triển mới cho đất nước trong nhiều thập niên tới.