Thí sinh đất mũi Cà Mau lên đường dự thi tốt nghiệp THPT

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sáng 27/6, 261 học sinh huyện Ngọc Hiển lên đường sang huyện Năm Căn (Cà Mau) dự thi tốt nghiệp THPT.

Thầy trò Trường THPT Ngọc Hiển lên đường sang huyện Năm Căn dự thi.
Thầy trò Trường THPT Ngọc Hiển lên đường sang huyện Năm Căn dự thi.

Trường THPT Viên An (huyện Ngọc Hiển) là một trong những trường xa nhất, khó khăn nhất của tỉnh Cà Mau. Trường nằm ở khu vực mũi Cà Mau, việc đi lại của học sinh nhiều khó khăn, có em phải ở trọ đi học hoặc đi xuồng máy hằng ngày để đến trường.

Lực lượng Tiếp sức đến trường đồng hành cùng thầy, trò Trường THPT Viên An.

Lực lượng Tiếp sức đến trường đồng hành cùng thầy, trò Trường THPT Viên An.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, Trường THPT Viên An có 115 học sinh đăng ký dự thi. Do huyện không tổ chức điểm thi, thầy trò phải khăn gói sang huyện Năm Căn dự thi.

HS Trường THPT Viên An lên xe, khởi hành sang huyện Năm Căn dự thi.

HS Trường THPT Viên An lên xe, khởi hành sang huyện Năm Căn dự thi.

Trao đổi với Báo GD&TĐ, thầy Trịnh Huỳnh Thịnh, Hiệu trưởng Trường THPT Viên An cho biết: Sáng nay (27/6), thầy trò nhà trường lên đường sang huyện Năm Căn tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT. Nhiều em nhà xa đến trường từ rất sớm, thầy cô giáo cũng khăn gói đi cùng học trò. Tổng cộng có 6 cán bộ, giáo viên của trường đi cùng học sinh để chăm lo, quản lý các em trong suốt kỳ thi.

Đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ thí sinh và người thân trong những ngày diễn ra kỳ thi.

Đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ thí sinh và người thân trong những ngày diễn ra kỳ thi.

Hành trình từ Trường THPT Viên An đến điểm thi Trường THPT Phan Ngọc Hiển (huyện Năm Căn) khoảng 20km; trong đó có khoảng 14km đường cấp 6 đã xuống cấp, việc đi lại hết sức khó khăn. Nhà trường bố trí xe 16 chỗ chở toàn bộ học sinh và giáo viên đi thi.

Từ sáng sớm, học sinh Trường THPT Ngọc Hiển đến trường chuẩn bị lên đường đi thi.
Từ sáng sớm, học sinh Trường THPT Ngọc Hiển đến trường chuẩn bị lên đường đi thi.

Sáng 27/6, 146 học sinh cùng 4 cán bộ, giáo viên Trường THPT Ngọc Hiển (huyện Ngọc Hiển) cũng lên đường sang huyện Năm Căn dự thi tốt nghiệp THPT.

Thầy Lâm Quốc Toản, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường THPT Ngọc Hiển cho biết: Nhà trường thuê xe đưa đón học sinh, giáo viên trong kỳ thi để đảm bảo an toàn. Trường thuê 4 nhà trọ cho học sinh nghỉ, các giáo viên cùng ăn ở với học trò để chăm sóc, hỗ trợ các em. Đặc biệt, một số phụ huynh cũng tháp tùng đoàn để chăm lo cho con em và hỗ trợ các học sinh khác.

Các em HS Trường THPT Ngọc Hiển tự tin trước giờ xuất phát.
Các em HS Trường THPT Ngọc Hiển tự tin trước giờ xuất phát.

Để hỗ trợ thí sinh đi thi, UBND huyện Ngọc Hiển, mạnh thường quân, các đơn vị hỗ trợ học sinh nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Việc đi lại, ăn ở trong suốt những ngày thi được đảm bảo nên học sinh, phụ huynh yên tâm.

“Các em học sinh ở vùng sâu vùng xa, ít có điều kiện đi lại nên chuyến đi thi lần này rất cần sự hỗ trợ từ nhà trường, thầy cô và phụ huynh. Chúng tôi rất vui và yên tâm khi chuyến đi thi năm nay nhận được sự hỗ trợ từ địa phương, ngành Giáo dục và mạnh thường quân”, thầy Toản cho biết.

HS Trường THPT Ngọc Hiển lên xe di chuyển sang huyện Năm Căn dự thi.

HS Trường THPT Ngọc Hiển lên xe di chuyển sang huyện Năm Căn dự thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, tỉnh Cà Mau không tổ chức điểm thi tại huyện Ngọc Hiển do địa bàn xa, cách trở, số lượng thí sinh ít. Theo đó, thí sinh huyện Ngọc Hiển phải đến điểm thi tại huyện Năm Căn.

Thí sinh của huyện Ngọc Hiển được bố trí thi ở Điểm thi số 16 - THPT Phan Ngọc Hiển (huyện Năm Căn). Điểm thi có 32 phòng, gồm 30 phòng thi, 1 phòng dự phòng và 1 phòng chờ.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, tỉnh Cà Mau tổ chức 1 Hội đồng thi do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh chủ trì, gồm 17 điểm thi chính thức, đặt tại các trường THPT, THCS trên địa bàn tỉnh (trừ huyện Ngọc Hiển không bố trí điểm thi); 2 điểm thi dự phòng và 1 điểm được đặt làm Ban chấm thi, Ban Phúc khảo bài thi và nơi lưu giữ bài thi từ các điểm thi gửi về tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Cà Mau năm nay, toàn tỉnh có hơn 9.800 thí sinh đăng ký dự thi, với 413 phòng thi. Trong đó, hệ Giáo dục phổ thông có hơn 9.700 thí sinh, hệ Giáo dục thường xuyên có 49. Hội đồng thi tỉnh Cà Mau cũng đã huy động hơn 1.600 cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác thi.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo kỳ thi Nguyễn Minh Luân yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện các công việc của kỳ thi đúng quy định, đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đồng thời tổ chức ôn tập, thi thử phù hợp với điều kiện thực tế, nhằm bổ sung kiến thức cho học sinh; phối hợp chuẩn bị đầy đủ nhân sự, cơ sở vật chất tại các điểm thi, hỗ trợ học sinh là hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tham gia kỳ thi, không để thí sinh nào phải bỏ thi do hoàn cảnh khó khăn. Mặc khác, thường xuyên theo dõi và nắm chắc tình hình thiên tai, dịch bệnh để chủ động phối hợp tổ chức kỳ thi diễn ra an toàn, hiệu quả.

Kỳ thi năm nay, các thí sinh còn nhận được sự hỗ trợ tích cực, hiệu quả của 35 đội Thanh niên tình nguyện "Tiếp sức mùa thi" tại 17 điểm thi với gần 500 tình nguyện viên. Thời tiết trong những ngày thi diễn biến khá thuận lợi tạo điều kiện để các thí sinh đến điểm thi an toàn.

Công tác phối hợp tổ chức kỳ thi rất chặt chẽ, vấn đề an toàn luôn được đặt lên hàng đầu, đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch bệnh; an toàn giao thông; an toàn trước tình hình thiên tai, thời tiết diễn biến bất thường; an toàn trong phòng, chống cháy nổ, bảo mật đề thi, bài thi.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ