Thí sinh cao 1m58 đăng ký thi Hoa hậu Việt Nam

GD&TĐ - Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam nhận được hồ sơ đăng ký tham gia của thí sinh Đàm Thị Thu Hà dù có chiều cao khiêm tốn 1m58.

Thí sinh Đàm Thị Thu Hà .
Thí sinh Đàm Thị Thu Hà .

Chia sẻ lý do đăng kí dự thi Hoa hậu Việt Nam 2020, cô cho biết vì muốn vượt qua nỗi sợ hãi trước đám đông và chiến thắng chính bản thân mình.

Người truyền cảm hứng cho Thu Hà chính là người mẫu La Thanh Thanh. Cô gái có chiều cao 1m54 nhưng vẫn “làm mưa, làm gió” tại cuộc thi Vietnam’s Next Top Model. Cô trở thành “hiện tượng” phá lệ cuộc thi này.

Từng giành danh hiệu Á khôi 2 cuộc thi “Nữ sinh thanh lịch” của trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng nhưng Thu Hà thú nhận, điểm yếu của cô là giao tiếp kém. Vì run sợ và trả lời ứng xử ấp úng nên Thu Hà để vuột mất cơ hội trở thành Hoa khôi.

Thí sinh cao 1m58 đăng ký thi Hoa hậu Việt Nam ảnh 1

“Đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, em muốn thử sức của bản thân mình, dám vượt qua nỗi sợ hãi trước đám đông, vượt qua sự tư ti trước những người tài giỏi hơn mình và giao lưu, học học từ các thí sinh khác”- Thu Hà chia sẻ.

Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam còn nhận được hồ sơ của nữ du học sinh Úc  Đặng Quỳnh Hoa (sinh năm 2000, quê quán Hà Nội) hiện đang là sinh viên Blumountains Iter Hotel Management School tại Úc chuyên ngành quản lý khách sạn.

Thí sinh Quỳnh Hoa
Thí sinh Quỳnh Hoa

Quỳnh Hoa cho biết vì tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp nên cô  buộc phải tạm ngưng việc học ở Úc, tuy vậy việc đó lại mở ra cho 10X cơ hội được thực hiện dự định thử sức với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam sớm hơn cô dự kiến.

Mục đích của nữ du học sinh Úc đến với cuộc thi là muốn thử sức bản thân và được học hỏi thêm nhiều điều từ cuộc thi và những người đi trước, đồng thời là bước đệm để mở ra những cơ hội sau này cho nghề nghiệp của mình. 

Trước đó, Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2020 còn nhận được hồ sơ của thí sinh Trần Bích Nga (sinh năm 1961) ở Hà Nội. Đây là thí sinh nhiều tuổi nhất trong hồ sơ của các thí sinh qua các năm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ