Thí sinh cần lưu ý gì khi xét tuyển bổ sung?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hàng loạt trường đại học đã thông báo xét tuyển bổ sung. Thí sinh lưu ý để không bỏ lỡ cơ hội này.

Thí sinh còn nhiều cơ hội xét tuyển bổ sung.
Thí sinh còn nhiều cơ hội xét tuyển bổ sung.

Còn nhiều cơ hội xét tuyển bổ sung

"Đợt xét tuyển bổ sung sẽ sôi động, nên nếu quyết tâm vào đại học, thí sinh cần có lựa chọn đúng và trúng, tránh bị trượt oan do lỗi chủ quan" - ông Dương Văn Bá.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Nguyễn Thành An ở Sóc Sơn (Hà Nội) đạt 22 điểm nên không trúng tuyển vào các nguyện vọng mà mình yêu thích. Thành An lo lắng và đang chờ cơ hội trong đợt xét tuyển của các cơ sở giáo dục đại học.

Thực tế, có nhiều thí sinh có cùng tình cảnh như Thành An. TS Lê Xuân Thành - Trưởng Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên, Trường ĐH Mỏ - Địa chất (Hà Nội) - khuyên thí sinh không quá lo lắng vì còn nhiều cơ hội để xét tuyển bổ sung vào các trường đại học khác.

Hiện, nhiều cơ sở đại học đã thông báo tuyển sinh bổ sung. Thí sinh dự định nộp vào trường nào cần đến tận nơi tìm hiểu hoặc vào website của trường để tra cứu thông tin.

“Khi xét tuyển bổ sung, thí sinh sẽ không còn nhiều lựa chọn những ngành, những trường như xét tuyển đợt 1 bởi chỉ có ngành chưa tuyển đủ chỉ tiêu thì các trường mới công bố xét tuyển bổ sung” - TS Lê Xuân Thành lưu ý.

TS Lê Xuân Thành tư vấn, thí sinh nên xem điểm chuẩn đợt 1 của ngành học/trường đại học đó là bao nhiêu, sau đó cộng khoảng 2-3 điểm. Nếu điểm thi đạt đến mức đó, thì cơ hội các em trúng tuyển vào đợt bổ sung sẽ cao.

Trong chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến với chủ đề "Làm gì nếu không trúng tuyển đợt 1?" của Báo Thanh Niên tổ chức, ThS Phạm Doãn Nguyên - Phó hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP Hồ Chí Minh - tư vấn, thí sinh nên chú ý khoảng cách an toàn là 3 điểm.

Theo đó, các em nên tìm hiểu, đối sánh với điểm xét tuyển học bạ năm trước vào ngành đó. Sau đó căn cứ theo mức điểm trúng tuyển có điều kiện năm nay so với mức điểm đã trúng tuyển thi tốt nghiệp THPT, để tiến hành lựa chọn. Thí sinh cũng nên đăng ký vào ngành mong muốn nhất và ngành gần với ngành đó.

Cũng nên quan tâm đến điểm đầu vào đợt 1 của các trường. Các em cần vào trang web của các trường để theo dõi từng ngày, từng giờ, bởi thông tin càng về cuối càng được cập nhật.

Thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 tại điểm thi Trường THPT Gang Thép (Thái Nguyên).

Thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 tại điểm thi Trường THPT Gang Thép (Thái Nguyên).

Tìm hiểu thông tin chính thống

ThS Nguyễn Trần Ngọc Phương - Giám đốc Trung tâm Marketing và Phát triển thương hiệu (Trường ĐH Công nghệ TP Hồ Chí Minh) – nhấn mạnh, thí sinh đã trúng tuyển đợt 1 nên tranh thủ nhập học vì có nhiều chính sách ưu đãi dành cho tân sinh viên. Nhập học sớm để sớm ổn định cuộc sống sinh viên.

Còn những thí sinh chưa trúng tuyển hoặc có nhu cầu xét bổ sung, cần đến trực tiếp các trường để tìm hiểu thông tin chính thống về xét tuyển đợt này. Lưu ý, điểm xét tuyển nguyện vọng bổ sung phải bằng hoặc cao hơn đợt đầu. Do đó, thí sinh cần nghiên cứu xem trường nào xét bổ sung và số lượng chỉ tiêu xét tuyển bổ sung là bao nhiêu để có lựa chọn phù hợp.

Trường ĐH Hòa Bình chính thức thông báo tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy năm 2022- đợt 2 theo 3 phương thức xét tuyển: sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022; sử dụng kết quả học tập THPT (học bạ), kết quả tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học cùng nhóm ngành đào tạo và thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT năm 2022.

Ông Dương Văn Bá – Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông (Trường ĐH Hoà Bình) - cho biết, đối tượng tuyển sinh là thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, đã tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học.

Nhà trường tuyển sinh trong phạm vi cả nước. Kết thúc thời gian nhận hồ sơ của từng đợt, nhà trường sẽ tổ chức xét tuyển theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu theo quy định của Bộ GD&ĐT và thông báo kết quả cho thí sinh.

Ông Bá cho hay, nhiều trường đưa ra các tiêu chí phụ hoặc nguyên tắc xét tuyển riêng khi tuyển sinh bổ sung. Vì thế, thí sinh nên đọc kỹ thông báo của cơ sở giáo dục đại học có xét tuyển bổ sung. “Tất nhiên, trong đợt xét tuyển bổ sung, ít nhiều thí sinh vẫn hạn chế sự lựa chọn hơn so với xét tuyển đợt 1” - ông Bá trao đổi.

PGS.TS Trần Quang Tiến - Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam - cho hay, Học viện sẽ xét tuyển bổ sung các ngành chưa đủ chỉ tiêu. Thí sinh cần thường xuyên cập nhật thông tin trên website: http://hvpnvn.edu.vn/ để không bỏ lỡ cơ hội trúng tuyển đại học.

“Để chuẩn bị đón tân sinh viên khóa 10, Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động như: Giải bóng đá sinh viên nam - nữ; Cuộc thi Sinh viên thanh lịch 2022; Đại nhạc hội chào tân sinh viên. Tại lễ khai giảng, Học viện sẽ trao hơn 300 suất học bổng đầu vào cho tân sinh viên...” - PGS.TS Trần Quang Tiến thông tin.

Theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, từ ngày 18/9 đến trước 17 giờ ngày 30/9, thí sinh phải xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên Hệ thống. Từ ngày 1/10, cơ sở đào tạo (CSĐT) có thể thông báo tuyển sinh đợt bổ sung. Từ tháng 10 đến tháng 12/2022, CSĐT xét tuyển các đợt tiếp theo, cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển và nhập học theo quy định. Trước ngày 31/12, CSĐT phải báo cáo kết quả tuyển sinh năm 2022 về Vụ Giáo dục đại học.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ