Thi đua tuyên truyền phòng chống thuốc lá, thuốc lá điện tử trong trường học

GD&TĐ - Thầy và trò THPT Cao Lộc đang tích cực tham gia tuyên truyền phòng chống thuốc lá, thuốc lá điện tử trong môi trường học đường.

Trường THPT Cao Lộc (phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn) phối hợp với công an để tuyên truyền, giáo dục học sinh tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử. Ảnh NTCC.
Trường THPT Cao Lộc (phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn) phối hợp với công an để tuyên truyền, giáo dục học sinh tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử. Ảnh NTCC.

Đa dạng hóa phương thức tuyên truyền

Được sự chỉ đạo của Đảng úy và Ban Giám hiệu, Đoàn Trường THPT Cao Lộc (phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn) luôn xem công tác tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử là nội dung trọng yếu cần triển khai.

Nhằm thu hút sự quan tâm và khơi dậy hứng thú trong học sinh, Đoàn trường đã biến nội dung tuyên truyền thành nhiều sân chơi bổ ích trong các giờ sinh hoạt dưới cờ, hoạt động ngoại khóa hay trong chương trình giáo dục kỹ năng sống.

Cụ thể, nhà trường triển khai các hội thi tìm hiểu, sân khấu hóa,... với chủ đề phòng chống thuốc lá, thuốc lá điện tử. Từ đó, thúc đẩy mỗi học sinh chủ động tìm hiểu, thi đua, trao đổi mở mang hiểu biết về việc hút thuốc.

Bên cạnh, nhà trường còn phối hợp với Công an phường Kỳ Lừa và Công an tỉnh tổ chức các buổi tọa đàm về tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử và các vấn đề luật pháp xoay quanh.

Ngoài ra, nhà trường xây dựng nghiêm cấm mang theo, sử dụng thuốc lá và thuốc lá điện tử trong khuôn viên trường học.

Đối với các trường hợp vi phạm, nhà trường sẽ ưu tiên xử lý bằng biện pháp trao đổi, tư vấn tâm lý để thấu hiểu nguyên do, sau đó giáo dục thay đổi ý thức chấp hành của học sinh. Đồng thời, phối hợp với giáo viên chủ nhiệm và gia đình nhằm theo dõi, giám sát, thay đổi hành vi của các em một cách từ từ nhưng triệt để.

Quan điểm của nhà trường là tuyên truyền giáo dục một cách toàn diện. Vì vậy, công tác tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử cũng được chú trọng không kém:

“Chúng tôi quan tâm phối hợp với gia đình, chính quyền địa trong việc theo dõi, giám sát, định hướng nhận thức và hành vi của các em. Khi các lực lượng cùng chung tay, học sinh sẽ được trang bị kiến thức đầy đủ hơn, từ đó hình thành thái độ kiên quyết nói không với thuốc lá và thuốc lá điện tử”, cô Lành Thị Ngọc Châu, Bí thư Đoàn trường THPT Cao Lộc chia sẻ.

thuoc-la-2.jpg
Học sinh được giáo dục cách nhận biết các loại thuốc lá điện tử. Ảnh NTCC.

Phòng chống chất kích thích thành cảm hứng thi đua và sáng tạo

Bằng cách đa dạng hóa phương thức tuyên truyền, nhà trường đã tạo môi trường vừa kỷ luật vừa năng động, có tính tập thể và thi đua lành mạnh. Nhờ đó, học sinh vừa hình thành những kỹ năng mềm hiệu quả, vừa tiếp nhận thông điệp phòng chống thuốc lá, thuốc lá điện tử một cách tự nguyện và hiệu quả.

Đồng thời, các em đã có ý thức cùng bảo vệ, nhắc nhở nhau nói không với việc hút thuốc trong và ngoài nhà trường.

Những nỗ lực Ban Giám hiệu và Đoàn trường không chỉ đã được ghi nhận bởi sự hưởng ứng, tham gia tích cực vào các hoạt động của học sinh mà còn được hồi đáp bằng thành tích trong cuộc thi “Tuổi trẻ chung tay đẩy lùi ma túy”.

“Năm 2025, trường THPT Cao Lộc đã tham gia cuộc thi “Tuổi trẻ chung tay đẩy lùi ma túy” do Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Bộ Công an tổ chức.

Bằng tinh thần sáng tạo và trách nhiệm, thầy và trò nhà trường đã đem về một đạt giải Nhất cấp tỉnh và giải Nhì vòng chung kết khu vực miền Bắc”, cô Lành Thị Ngọc Châu, Bí thư Đoàn trường THPT Cao Lộc tự hào chia sẻ.

Đó vừa là niềm vinh dự to lớn, vừa là động lực để nhà trường và các em học sinh tiếp tục thi đua sáng tạo, lan tỏa mạnh mẽ thông điệp phòng, chống các chất gây nghiện trong học đường.

“Lứa tuổi học sinh dễ có tâm lý tò mò, muốn thể hiện bản thân, chịu ảnh hưởng từ bạn bè hoặc những người hút thuốc xung quanh. Bên cạnh đó, sự thiếu hiểu biết đầy đủ về tác hại của thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá điện tử, cũng là yếu tố khiến các em chủ quan, dễ bị lôi kéo. Thông qua các hoạt động trải nghiệm với nội dung tuyên truyền, học sinh được trao cơ hội để trở thành những tuyên truyền viên thay vì lắng nghe thụ động. Từ đó, các em sẽ ý thức một cách sâu sắc và có trách nhiệm hơn...”, cô Lành Thị Ngọc Châu, Bí thư Đoàn trường THPT Cao Lộc nói thêm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp.

Sẵn sàng cho Ngày hội lớn của toàn dân

GD&TĐ - Chỉ còn 2 ngày nữa, gần 79 triệu cử tri cả nước sẽ thực hiện quyền làm chủ, lựa chọn những người xứng đáng nhất tham gia Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.