Thí điểm lấy phiếu tín nhiệm một số chức danh cán bộ lãnh đạo

Thí điểm lấy phiếu tín nhiệm một số chức danh cán bộ lãnh đạo

(GD&TĐ) - Theo bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, vào dịp cuối năm 2012, TP sẽ tổ chức thí điểm lấy phiếu tín nhiệm đối với một số chức danh cán bộ chủ chốt TP, quận, huyện, thị xã, sở, ngành và các chức danh chủ chốt do HĐND bầu.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết:
Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cho biết, sẽ tổ chức thí điểm lấy phiếu một số chức danh cán bộ lãnh đạo (Ảnh: H.K)

Theo đó cán bộ 2 năm liên tục có tỷ lệ phiếu tín nhiệm không đạt yêu cầu thì thay thế; sau 1 năm phiếu tín nhiệm quá thấp cũng phải thay, không chờ hết tuổi, hết nhiệm kỳ. Quy trình thực hiện cơ chế bỏ phiếu tín nhiệm sẽ làm theo hướng công khai, dân chủ và mở rộng đối tượng lấy ý kiến. Việc xem xét, đánh giá sẽ thực hiện thường xuyên hằng năm.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cũng sẽ tập trung chỉ đạo sâu sát và đã phân công các đồng chí ủy viên BTV Thành ủy trực tiếp dự, chỉ đạo việc kiểm điểm ở các quận, huyện, thị ủy, sở, ngành và lĩnh vực công việc dễ xảy ra tiêu cực hoặc dư luận và doanh nghiệp quan tâm.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cũng cho biết, tới đây TP sẽ công khai, minh bạch hơn nữa và làm rõ các tiêu chí đánh giá, các quy trình, thủ tục và các khâu trong cấp phép đầu tư dự án, quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng, quản lý đất đai, quản lý đô thị; đồng thời đẩy nhanh xử lý những vụ việc vi phạm đang thụ lý. Tinh thần nghiêm túc sửa chữa, khắc phục không chỉ thể hiện trong những vấn đề lớn mà còn trong những công việc cụ thể; thể hiện quyết tâm tạo chuyển biến trên các lĩnh vực của Đảng bộ Thủ đô.

Minh Hằng (Nguồn HNM)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Minh họa/INT

Truyền cảm hứng

GD&TĐ - Lịch sử là môn học góp phần giúp học sinh hình thành nhân cách, nhân sinh quan cũng như lòng yêu nước, ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...