Thi công Quốc lộ 217 tại Thanh Hóa: Nhà dân lún nứt “nằm chờ” bồi thường

GD&TĐ - Hàng trăm ngôi nhà của người dân huyện Bá Thước (Thanh Hóa) bị nứt, hư hỏng do ảnh hưởng từ việc làm đường. Thế nhưng, hơn 1 năm qua, đơn vị liên quan chậm bồi thường dù Quốc lộ 217 đã hoàn thành từ tháng 6/2020.

Ngôi nhà 2 tầng của gia đình ông Nguyễn Văn Hà, ở thôn Chiềng Lẫm, xã Điền Lư (Bá Thước,                       Thanh Hóa) bị nứt tường bên trong do máy móc lu rung khi làm đường 217.
Ngôi nhà 2 tầng của gia đình ông Nguyễn Văn Hà, ở thôn Chiềng Lẫm, xã Điền Lư (Bá Thước, Thanh Hóa) bị nứt tường bên trong do máy móc lu rung khi làm đường 217.

Sống bất an trong những ngôi nhà lún nứt

Dự án nâng cấp Quốc lộ 217 (QL 217) giai đoạn 2 đã được hoàn thành và thông xe từ tháng 6/2020. Tuy nhiên, hơn 1 năm qua, hàng trăm hộ dân trên địa bàn huyện miền núi Bá Thước bị ảnh hưởng do thi công tuyến đường này vẫn chưa nhận được tiền bồi thường. Tình trạng nhà bị lún nứt, hư hỏng đang khiến người dân sống trong nỗi bất an khi mùa mưa, bão đang về.

Theo tìm hiểu của Báo GD&TĐ, Dự án nâng cấp QL 217 giai đoạn 2 tại tỉnh Thanh Hóa do Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) làm chủ đầu tư. Công trình này được thi công từ năm 2018, đến tháng 6/2020 đã đưa vào sử dụng.

Tuy nhiên, quá trình thi công, các nhà thầu đã sử dụng máy móc lu rung, làm ảnh hưởng đến nhiều công trình dân sinh, nhà ở của hàng trăm hộ dân ven đường 217. Những địa phương ở huyện Bá Thước bị ảnh hưởng nặng nề, gồm: Xã Điền Trung, Điền Quang, Điền Lư, Thiết Ống và thị trấn Cành Nàng.

Điền Lư là địa phương có nhiều hộ dân sống ven QL 217 và cũng bị ảnh hưởng tới nhà cửa, công trình kiến trúc do máy móc lu rung trong lúc làm đường. Theo số liệu thống kê của UBND xã Điền Lư, trong lúc thi công nâng cấp QL 217, nhà thầu đã sử dụng lu rung, làm ảnh hưởng đến nhà ở của 30 hộ dân.

Mặc dù người dân đã kiến nghị rất nhiều lần, nhưng hơn 1 năm qua, bà con vẫn chưa được nhận tiền bồi thường từ phía đơn vị gây hại.

Ông Nguyễn Văn Hà, ở thôn Chiềng Lẫm, xã Điền Lư phản ánh, trong lúc nhà thầu làm đường, ngôi nhà của ông đã bị nhiều vết nứt ngang, dọc. “Hiện nay, mùa mưa bão đã đến, nhưng họ chưa bồi thường thiệt hại cho gia đình.

Vì vậy, gia đình tôi chưa có kinh phí để sửa lại nhà cửa, nên rất lo lắng khi trời mưa to, gió mạnh. Chúng tôi đã kiến nghị lên cấp chính quyền nhiều lần về vấn đề này. Chính quyền địa phương cũng thông tin rằng, đã đề nghị lên các ngành liên quan về việc bồi thường cho dân, nhưng chưa thấy họ trả lời”, ông Hà nói.

Bà Nguyễn Thị Mai, cùng ở thôn Chiềng Lẫm (Điền Lư) cho hay, gia đình này cũng đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị lên chính quyền về vấn đề hư hỏng nhà cửa. “Người của công ty bảo hiểm có về khảo sát hiện trạng ngôi nhà của chúng tôi bị hư hỏng.

Thế nhưng, hơn 1 năm qua, chưa thấy ai bồi thường thiệt hại chúng tôi. Nhìn những vết nứt dọc, ngang trên tường nhà, chúng tôi rất lo bị sập xuống khi mùa mưa, bão đã về”, bà Mai phản ánh.

Ông Nguyễn Văn Huy - Chủ tịch UBND xã Điền Lư cho biết, sau hơn 1 năm đề nghị, tháng 6 vừa qua, đơn vị bảo hiểm cũng đã về khảo sát thực trạng tại địa phương. “Đại diện của công ty bảo hiểm đi từng thôn, đến từng hộ dân để kiểm tra đo đạc, tính toán khối lượng thiệt hại. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có thông tin chi trả, bồi thường cho dân”, ông Huy thông tin.

Chậm bồi thường là do dịch bệnh?

Ông Nguyễn Văn Huy - Chủ tịch UBND xã Điền Lư (Bá Thước) chỉ vết nứt tường của nhà dân ở thôn Chiềng Lẫm.
Ông Nguyễn Văn Huy - Chủ tịch UBND xã Điền Lư (Bá Thước) chỉ vết nứt tường của nhà dân ở thôn Chiềng Lẫm.

Khi người dân phản ánh thực tế nêu trên, UBND huyện Bá Thước đã gửi văn bản kiến nghị Bộ GTVT, Ban quản lý dự án (QLDA) Thăng Long, các nhà thầu sớm bồi thường cho người dân bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, đến nay các đơn vị liên mới thẩm định, bồi thường cho 173 hộ dân, vẫn còn hàng trăm hộ chưa nhận được tiền đền bù thiệt hại.

Ông Lê Quang Huy - Phó Chủ tịch UBND huyện Bá Thước cho hay, hiện các đơn vị liên quan mới chi trả bồi thương cho 173 hộ dân. “UBND huyện Bá Thước đề nghị đơn vị liên quan đến công trình QL217 sớm vào phối hợp với huyện, chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân còn lại, để bà con ổn định cuộc sống”, ông Huy đề nghị.

Theo tìm hiểu của Báo GD&TĐ, ngày 27/9 vừa qua, Ban QLDA Thăng Long đã có văn bản gửi Cục quản lý Xây dựng và Chất lượng công trình giao thông (Bộ GTVT) về vấn đề này.

Bản báo cáo này do ông Nguyễn Văn Huấn – Phó Giám đốc Ban QLDA Thăng Long ký. Trong báo cáo, có lý giải về việc chậm chi trả bồi thường thiệt hại cho các hộ dân ở huyện Bá Thước khi thi công QL217 là do nguyên nhân dịch Covid-19.

Báo cáo nêu: “Do số liệu về hộ dân bị ảnh hưởng bởi lu rung huyện Bá Thước cấp cho các nhà thầu và công ty bảo hiểm có nhiều thay đổi, dẫn đến phải nhiều lần cập nhật. Đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến việc đi lại để thực hiện công tác kiểm đếm, phối hợp giữa các nhà thầu và công ty bảo hiểm.

Sự phối hợp giữa nhà thầu, bảo hiểm chưa chặt chẽ và liên tục. Mặc dù, Ban QLDA Thăng Long đã nhiều lần có văn bản và tổ chức họp với địa phương, nhà thầu, bảo hiểm để đôn đốc tiến độ thực hiện đền bù cho các hộ”.

Mãi tới ngày 25/9 vừa qua, Công ty Bảo hiểm liên quan là Tổng Công ty CP Bảo hiểm quân đội (MIC) đã gửi thông báo thanh toán tổn thất cho các nhà thầu, gồm: Liên danh Công ty CP Tân Thành - Công ty TNHH xây dựng Thống Nhất (gói thầu 2.1) và Liên danh Công ty ĐTXD Hoàng Long - Tổng Công ty xây dựng CTGT1 (gói thầu 2.2). Các nhà thầu đã ký giấy xác nhận bồi thường để chấp thuận.

Theo đó, tổng số tiền Bảo hiểm chi trả đền bù cho các hộ dân bị ảnh hưởng ở huyện Bá Thước là: 1.295.769.547 đồng. Trong đó, gói thầu 2.1 là: 427.248.002 đồng; gói thầu 2.2 là: 868.521.545 đồng. Dự kiến trong tháng 10/2021, Bảo hiểm MIC sẽ thanh toán tiền bồi thường cho các nhà thầu, để chi trả đền bù cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Số liệu này đã được Công ty giám định bảo hiểm thống nhất với UBND huyện Bá Thước trong quá trình kiểm đếm, áp giá và là số liệu cuối cùng. Ban QLDA Thăng Long sẽ tiếp tục quyết liệt đôn đốc các bên liên quan để hoàn thành công tác đền bù cho các hộ dân trong tháng 10/2021.

Tuy nhiên, đến ngày 22/10, hàng trăm hộ dân ở Bá Thước có nhà ở bị hư hỏng do việc thi công đường 217 gây ra, vẫn chưa thấy đơn vị nào về chi trả tiền bồi thường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ