Thêm nhiều trường học vùng biên được hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất

GD&TĐ - Hôm nay (15/7), đoàn công tác của Bộ GD&ĐT do Thiếu tướng. NGND.TS Nguyễn Thiện Minh – Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng - dẫn đầu đã có chuyến khảo sát trường học tại tỉnh Cao Bằng.

Thêm nhiều trường học vùng biên được hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất
Thêm nhiều trường học vùng biên được hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất ảnh 1Thêm nhiều trường học vùng biên được hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất ảnh 2Thêm nhiều trường học vùng biên được hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất ảnh 3Thêm nhiều trường học vùng biên được hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất ảnh 4Thêm nhiều trường học vùng biên được hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất ảnh 5Thêm nhiều trường học vùng biên được hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất ảnh 6Thêm nhiều trường học vùng biên được hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất ảnh 7

Cùng đi có đại diện Bộ Tư lệnh Biên phòng (Bộ Quốc phòng), Sở GD&ĐT tỉnh Cao Bằng, Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng.

Sau khi khảo sát tại trường PTDTBT THCS Cốc Pàng (huyện Bảo Lạc), đoàn đã đồng ý với đề nghị hỗ trợ đầu tư để giải quyết khó khăn về nhà công vụ cho giáo viên và công trình tường rào bảo vệ khuôn viên nhà trường.

Đoàn cũng đã đến thăm đồn biên phòng Cốc Pàng và có kế hoạch hỗ trợ đơn vị xây dựng nhà Hồ Chí Minh, sửa chữa khu nhà ở công vụ.

Trước đó, ngày 14/7, đoàn đã đến thăm và khảo sát trường Tiểu học Thượng Phùng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang). Nhận thấy đây là đơn vị trường học còn thiếu nhiều điều kiện về cơ sở vật chất; trong đó khó khăn khó khăn lớn nhất là nhà lớp học (nhiều điểm trường phải mượn nhà dân, nhà văn hóa xã để làm lớp học) và nhà ở bán trú để huy động học sinh ở các điểm trường lẻ về trường trung tâm.

Đoàn đã có kế hoạch hỗ trợ xây khu nhà lớp học và khu nhà bán trú và bếp nấu cho nhà trường tuy nhiên trên cơ sở chính quyền phải bố trí đất xây trường. Đoàn cũng đã đến thăm và khảo sát đồn biên phòng Săm Pun và sẽ có kế hoạch hỗ trợ vốn cho đơn vị xây dựng nhà truyền thống của đơn vị.

Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT đã kết thúc chuyến khảo sát trường học, đồn biên phòng tại các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng.

Sau chuyến khảo sát, các nhà tài trợ sẽ phối hợp với Bộ GD&ĐT để hỗ trợ mỗi tỉnh một đơn vị trường, một đồn biên phòng có khó khăn điển hình đã được khảo sát tháo gỡ khó khăn về cơ sở vật chất.

Tại mỗi đơn vị trường học, đồn biên phòng đến thăm, khảo sát, đoàn đã tặng quà của các nhà tài trợ: Võng xếp Duy Lợi, đầu chảo thu tín hiệu truyền hình kỹ thuật số VTC, quà của Tổng công ty xăng dầu hàng không Việt Nam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.