Thêm một trụ cột chia tay Hoàng Anh Gia Lai

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau nhiều năm gắn bó và cống hiến cho đội bóng phố Núi, Hồng Duy bày tỏ nguyện vọng được ra đi để tìm kiếm thử thách mới và được bầu Đức đồng ý.

Hồng Duy chia tay Hoàng Anh Gia Lai sau 15 năm gắn bó.
Hồng Duy chia tay Hoàng Anh Gia Lai sau 15 năm gắn bó.

Mới đây, CLB Hoàng Anh Gia Lai thông báo kết thúc hợp đồng với hậu vệ Nguyễn Phong Hồng Duy sau hơn 10 năm gắn bó.

"Cuộc sống là một hành trình với nhiều bến đỗ! Hôm nay, hậu vệ Nguyễn Phong Hồng Duy chính thức nói lời tạm biệt CLB Hoàng Anh Gia Lai sau gần 15 năm học tập, rèn luyện, trưởng thành và cống hiến để chuyển sang thi đấu cho một CLB mới", nội dung thông báo của đội bóng ghi.

Hồng Duy cùng lứa với Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường và Văn Toàn. Ban đầu, anh chỉ lọt vào lứa cầu thủ năng khiếu của Hoàng Anh Gia Lai. Sau đó, HLV Guillaume Graechen đôn anh vào lứa học viện Hoàng Anh Gia Lai -Arsenal JMG (bây giờ là Học viện Hoàng Anh Gia Lai) và có bước tiến vượt bậc để trở thành tuyển thủ quốc gia Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo trong hơn 5 năm qua.

Sau nhiều năm gắn bó và cống hiến, Hồng Duy bày tỏ nguyện vọng được ra đi để tìm kiếm thử thách mới và được bầu Đức đồng ý. Hiện hảo thủ người Bình Phước đang thi đấu ở AFF Cup cùng tuyển Việt Nam và cũng đang đàm phán hợp đồng với CLB Nam Định.

Theo thống kê sơ bộ từ khi lên chơi V.League 2015, Hồng Duy ra sân 145 trận cho Hoàng Anh Gia Lai và ghi 9 bàn thắng. Anh và lứa cầu thủ cùng khóa chưa có danh hiệu vô địch nào cùng đội bóng phố Núi.

Trước Hồng Duy, Hoàng Anh Gia Lai đã chia tay Công Phượng, Xuân Trường và Vũ Văn Thanh. Nếu như Công Phượng đã ký hợp đồng với Yokohama FC thì tương lai của Xuân Trường, Văn Thanh và cả Hồng Duy vẫn chưa được xác định.

Đây là mùa giải đầy biến động của Hoàng Anh Gia Lai khi đội bóng của HLV Kiatisak chia tay hàng loạt những trụ cột. Hiện tại, đội bóng Phố núi đang tiến hành mua sắm để chuẩn bị tốt nhất cho mùa giải 2023.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

“Tiết 0” môn Ngữ văn tại Trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm. Ảnh: NTCC

Nhiều mô hình hay hỗ trợ học sinh

GD&TĐ - Mô hình “tiết 0” hay “trường giúp trường” đã và đang phát huy hiệu quả, tạo hiệu ứng tích cực trong việc hỗ trợ HS lớp 9 ở Hà Nội ôn thi vào lớp 10.