Thêm một cầu thủ Việt kiều có cơ hội chơi bóng ở V.League 2023

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trung vệ Việt kiều Mỹ Steven Đặng đang thử việc tại cựu vương V.League.

Trung vệ Việt kiều Steven Đặng thử việc ở CLB Bình Dương.
Trung vệ Việt kiều Steven Đặng thử việc ở CLB Bình Dương.

Theo thông tin mới nhất, trung vệ Việt kiều Steven Đặng đang tiến hành thử việc tại CLB B.Bình Dương và có cơ hội thi đấu ở V.League 2023 nếu có màn thể hiện tốt và được ký hợp đồng.

Steven Đặng sinh năm 1996, có bố, mẹ đều là người Việt Nam song sinh sống phần lớn thời gian tại Mỹ và đã có quốc tịch Việt Nam với tên Việt là Đặng Thanh Hoàng.

Steven Đặng tốt nghiệp ngành điều dưỡng tại trường Đại học (ĐH) Mary Hardin-Baylor (UMHB). Vị trí sở trường của anh là trung vệ. Cầu thủ sinh năm 1996 đã có 4 mùa giải khoác áo đội bóng của trường UMHB, trong đó có 3 mùa giải thi đấu ở hàng phòng ngự.

Dù chơi ở tuyến sau, Steven Đặng có đến 12 bàn thắng, thực hiện 4 pha kiến tạo trong 32 lần ra sân cho UMHB. Steven Đặng cũng góp công không nhỏ giúp đội bóng của UMHB hai lần vô địch khu vực Tây Nam của Mỹ, được chọn là đội hình tiêu biểu của khu vực.

Mùa giải 2023, Liên đoàn bóng đá Việt Nam có chính sách mở cửa với các cầu thủ gốc Việt vì vậy đã có rất nhiều cầu thủ Việt kiều về Việt Nam tìm kiếm cơ hội chơi bóng.

Vừa qua, CLB Nam Định đã ký hợp đồng với tiền đạo Việt kiều Na Uy Alexander Đặng. Mức lương không được hai bên tiết lộ. Tuy nhiên với một cầu thủ Việt kiều đã tạo dựng được tên tuổi ở châu Âu, con số này không ít hơn 10.000 USD/tháng.

Bên cạnh đó, Viktor Le - tiền vệ Việt kiều Nga có chung quản lý với Đặng Văn Lâm hiện cũng đang thử việc tại Bình Định FC và có cơ hội ký hợp đồng với đội bóng đất Võ ở mùa giải tới.

Victor Le có thể hình lý tưởng với chiều cao lên tới 1,78m, có tư duy chơi bóng hiện đại, kỹ thuật cá nhân tốt. Ở Bình Định, thủ môn Đặng Văn Lâm có cùng công ty quản lý với Viktor Le và là đồng hương với cầu thủ này nên “Lâm Tây” sẽ có trách nhiệm dìu dắt cầu thủ đàn em tới từ Nga trong 3 tháng thử việc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.