Thêm điểm khảo thí ủy quyền cho bài thi Linguaskill của Hội đồng Khảo thí tiếng Anh Cambridge

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -Trường ĐH Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội sẽ trở thành Điểm khảo thí ủy quyền cho bài thi Linguaskill của Hội đồng Khảo thí tiếng Anh Cambridge.

Lễ ký kết giữa Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội với Trung tâm khu vực về học tập suốt đời của tổ chức SEAMEO tại Việt Nam (SEAMEO CELL) và Công ty cổ phần Nghiên cứu, ứng dụng và thực nghiệm công nghệ REAP (REAP-HEVOBOOKS).
Lễ ký kết giữa Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội với Trung tâm khu vực về học tập suốt đời của tổ chức SEAMEO tại Việt Nam (SEAMEO CELL) và Công ty cổ phần Nghiên cứu, ứng dụng và thực nghiệm công nghệ REAP (REAP-HEVOBOOKS).

Ngày 20/7, Trường ĐH Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội vừa ký kết hợp tác với Trung tâm khu vực về học tập suốt đời của tổ chức SEAMEO tại Việt Nam (SEAMEO CELL) và Công ty cổ phần Nghiên cứu, ứng dụng và thực nghiệm công nghệ REAP (REAP-HEVOBOOKS) về thành lập điểm khảo thí ủy quyền cho bài thi Linguaskill của Hội đồng Khảo thí tiếng Anh Cambridge.

Nội dung ký kết hợp tác được thống nhất tổ chức triển khai việc dạy, học, thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh “Chuẩn Đào tạo và Khảo thí tiếng Anh Cambridge Linguaskill” tại Trường ĐH Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội.

Trong đó, mục tiêu hướng tới là: Trường ĐH Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội sẽ trở thành Điểm khảo thí ủy quyền cho bài thi Linguaskill của Hội đồng Khảo thí tiếng Anh Cambridge.

Theo TS Lê Thị Mỹ Hà - Giám đốc Trung tâm khu vực về học tập suốt đời của tổ chức SEAMEO tại Việt Nam, đến nay đã có 10 trường đại học trở thành điểm khảo thí ủy quyền cho bài thi Linguaskill của Hội đồng Khảo thí tiếng Anh Cambridge.

Phát biểu tại Lễ ký kết, PGS.TS Nguyễn Duy Quyết - Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội - nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng.

Thông qua hoạt động này, công tác đào tạo nói chung và đào tạo tiếng Anh nói riêng của trường sẽ phát triển ở quy mô rộng và toàn diện hơn. Việc này sẽ góp phần hình hành và phát triển năng lực giao tiếp ngoại ngữ của người học; phát triển năng lực tự học, tự nâng cao trình độ học vấn cũng như trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.

Trong thời gian sớm nhất, Trường ĐH Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội sẽ hoàn thiện các điều kiện và yêu cầu để trở thành Điểm khảo thí bài thi Linguaskill của Hội đồng Khảo thí tiếng Anh Cambridge.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.