Thêm 4 ca dương tính Covid-19, Hưng Yên đã có 28 ca bệnh

GD&TĐ - Chiều ngày 26/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hưng Yên thông tin kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2 của 4 trường hợp, nâng tổng số ca ghi nhận tại tỉnh này lên 28 ca bệnh.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chiều nay, ngày 26/6, huyện Kim Động và Ân Thi của tỉnh Hưng Yên đã phát hiện những trường hợp dương tính SARS-CoV-2 đầu tiên.

Cụ thể có 3 công nhân của Công ty TNHH sản xuất và thương mại Tân Á Hưng Yên gồm: An Thị Khánh Ch., sinh năm 1985, địa chỉ tại thôn Bình Đôi, xã Vũ Xá (Kim Động); Phạm Văn D., sinh năm 1995, địa chỉ tại thôn Mão Xuyên, xã Nguyễn Trãi (Ân Thi); Đặng Thị M., sinh năm 1982, địa chỉ tại thôn Cảnh Lâm, xã Tân Việt (Yên Mỹ).

Một trường hợp tại thôn Thụy Lân, xã Thanh Long (Yên Mỹ) là Nguyễn Công L.

Các trường hợp này đã được xác định liên quan đến các trường hợp F0 trước đó và đã được cách ly.

Như vậy, tính từ 21/6 đến nay, tỉnh Hưng Yên đã ghi nhận 28 ca Covid-19, trong đó huyện Yên Mỹ 24 ca, huyện Khoái Châu 2 ca, Kim Động 1 ca, Ân Thi 1 ca.

Cập nhật chiều 26/6 cũng cho hay, hơn 320 mẫu xét nghiệm của công nhân Công ty Tân Á Hưng Yên đã âm tính. Công ty này hiện có 6 F0 (2 ca ở Yên Mỹ, 2 ca ở Khoái Châu, 1 ca ở Ân Thi, 1 ca ở Kim Động).

Trong một diễn biến liên quan, ngày 26/6, UBND huyện Yên Mỹ ban hành các quyết định thiết lập vùng phong tỏa cách ly phòng, chống dịch Covid-19 đối với 2 khu dân cư trên địa bàn.

Theo đó, phong tỏa cách ly hai bên khu dân cư từ ngã tư Cầu Treo đến cống Cầu Treo, đường ĐT.376, thôn Hào Xuyên, xã Tân Lập với khoảng 11 hộ, 50 nhân khẩu.

Thời gian phong tỏa cách ly bắt đầu từ 12 giờ ngày 26/6 đến khi có thông báo mới; phong tỏa cách ly xóm giữa, thôn Cảnh Lâm, xã Tân Việt với khoảng 15 hộ, 47 nhân khẩu từ 18 giờ ngày 26/6 đến khi có thông báo mới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ