Thêm 1 cầu thủ Việt kiều Pháp về nước tìm kiếm cơ hội

GD&TĐ - Tiền vệ Việt kiều Jessy Nguyen đã có mặt tại TPHCM và có cơ hội thi đấu ở các giải bóng đá chuyên nghiệp của Việt Nam.

Jessy Nguyen về nước tìm kiếm cơ hội chơi bóng.
Jessy Nguyen về nước tìm kiếm cơ hội chơi bóng.

Theo thông tin từ trang Vietnam Football Scout - cầu thủ Việt kiều Jessy Nguyen hiện đã có mặt ở Thành phố Hồ Chí Minh và chuẩn bị thử việc ở một số đội bóng trong nước.

Jessy Nguyen sinh năm 2001, có bố là người Việt Nam, mẹ là người Pháp nhưng chưa có quốc tịch Việt . Cầu thủ Việt kiều sở hữu chiều cao ấn tượng lên tới 1m80 và có thể thi đấu ở cả vị trí tiền vệ phòng ngự lẫn tấn công hay cả hai cánh.

Hiện, Jessy Nguyen khoác áo CLB SO Châtellerault (giải hạng 5 Pháp) và thường xuyên đá chính trong màu áo đội bóng này.

Ở mùa giải 2023/24, Jessy Nguyen ra sân trong 25 trận đấu và ghi được 4 bàn thắng cho SO Châtellerault. Mùa này, cầu thủ 24 tuổi ra sân 18 trận nhưng không có được bàn thắng nào.

Trước Jessy Nguyen, bóng đá Việt Nam cũng ghi nhận nhiều cầu thủ Việt kiều Pháp trở về Việt Nam thi đấu như hậu vệ Cao Pendant Quang Vinh (Công an Hà Nội, đã có quốc tịch), trung vệ Kevin Phạm Ba (Nam Định), Leygley Adou Minh (Hà Tĩnh FC) và tiền đạo Ryan Ha (PVF-CAND).

Trong số này, Cao Pendant Quang Vinh vừa được triệu tập lên tuyển Việt Nam tham dự vòng loại Asian Cup 2027 trong khi nhóm cầu thủ còn lại hầu hết chưa có quốc tịch Việt Nam nhưng vẫn còn cơ hội trong những năm tới.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam đang tạo điều kiện cũng như điều chỉnh cơ chế cho các cầu thủ Việt kiều trở về cống hiến cho quê hương. Do đó, các cầu thủ Việt kiều đang dần ưu tiên trở về Việt Nam thi đấu nhằm sớm có được quốc tịch Việt Nam và chờ cơ hội được triệu tập lên đội tuyển quốc gia.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cựu chiến binh Lâm Xuân Quang cùng học sinh tham quan quả địa cầu, tái hiện hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Bác Hồ. Ảnh: Thùy Linh

Gieo mầm tri ân trong trường học

GD&TĐ - Từ những giờ học Lịch sử được đổi mới đến các hành trình về nguồn giàu cảm xúc, giáo dục lòng biết ơn, tinh thần yêu nước đang được nhiều trường lồng ghép theo hướng thiết thực, giúp học sinh hiểu sâu sự hy sinh của thế hệ cha ông và trân trọng giá trị hòa bình hôm nay.

Nhóm xây dựng 2 phiên bản robot, gồm robot cầm tay với tính năng điều khiển từ xa.

Từ đam mê robot đến giải Nhất sân chơi công nghệ

GD&TĐ - Sau 2 tháng miệt mài nghiên cứu, bốn học sinh Trường THPT Đông Hà (Quảng Trị) đã mày mò thiết kế robot cứu hỏa, vượt qua nhiều đội mạnh để giành giải Nhất Robotics tại Ngày hội Công nghệ số 2025.