Vòng 10 Ngoại hạng Anh: Liverpool khóc vì VAR, Man City đại thắng

GD&TĐ - VAR 3 lần “báo hại” khiến Liverpool chỉ có được kết quả hòa 1- 1 trước Brighton, trong khi Man City đại thắng Burnley “5 sao” ở vòng 10 Ngoại hạng Anh, tối 28/11.

Dù phải làm khách trước Brighton và trong đội hình có nhiều cầu thủ chỉ mới vừa trở lại do vấn đề thể lực nhưng Liverpool vẫn tự tin tràn lên tấn công ngay tiếng còi khai cuộc.

Nhưng cơ hội mở tỷ số lại đến với chủ nhà Brighton ở phút 19 khi họ được hưởng phạt đền, tiếc rằng trong ngày đen đủi tiền đạo Neal Maupay dù đánh lừa được thủ môn Alisson nhưng bóng đi chệch khung thành.

Sở dĩ nói chân sút Neal Maupay gặp ngày đen đủi bởi chỉ ít phút sau pha bỏ lỡ trên chấm phạt đền, anh còn phải rời sân do gặp chấn thương.

Tiếp đến, nhà đương kim vô địch ăn mừng bàn thắng hụt khi trọng tài chính sau tham khảo VAR đã hủy bàn thắng của Mohamed Salah vì lỗi việt vị chỉ vài li ở phút 34.

Các cầu thủ Liverpool chia vui với bàn mở tỷ số của Diogo Jota.
Các cầu thủ Liverpool chia vui với bàn mở tỷ số của Diogo Jota.

Nỗ lực tấn công không mệt mỏi của “Lữ đoàn đỏ” được đền đáp bằng bàn mở tỷ số của chân sút đang đạt phong độ cực cao Diogo Jota ở phút 60 với pha độc diễn vượt qua các hậu vệ Brighton trước khi ra chân hiểm hóc tung lưới chủ nhà.

Đây là bàn thắng thứ 8 trong 8 trận gần nhất của tiền đạo người Bồ Đào Nha.

Cuối trận, đoàn quân của chiến lược gia Jurgen Klopp lần thứ 2 bị hủy bàn thắng vì VAR và lần này người bị bắt lỗi là chân sút Sadio Mane.

VAR tiếp tục có lần thứ 3 trong trận “báo hại” Liverpool khi ở những phút bù giờ xác định Andy Robertson phạm lỗi trong vòng cấm và Pascal Gross không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Brighton.

Gross ghi bàn từ quả phạt đền ở phút 90+3 gỡ hòa cho Brighton.
Gross ghi bàn từ quả phạt đền ở phút 90+3 gỡ hòa cho Brighton. 

Nếu như Liverpool mất điểm với bàn gỡ ở phút 90+3 thì Á quân Man City dễ dàng đè bẹp Burnley với tỷ số 5-0 ở trận đấu diễn ra sau đó.

Tiền đạo Riyad Mahrez trong ngày thi đấu chói sáng đã lập được cú hat-trick ở các phút (6’, 22’, 69’) xen vào đó là các pha làm bàn của Benjamin Mendy (41") và Ferran Torres (66").

Mahrez (giữa) lập hat-trick giúp Man City đại thắng 5-0.
Mahrez (giữa) lập hat-trick giúp Man City đại thắng 5-0. 

Với kết quả trên, Liverpool hiện vẫn đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh với 21 điểm, trong khi với 15 điểm Man City tạm xếp ở vị trí thứ 8 nhưng mới thi đấu 9 trận.

Kết quả vòng 10 giải Ngoại hạng Anh 2020-2021:

Vòng 10 Ngoại hạng Anh: Liverpool khóc vì VAR, Man City đại thắng ảnh 4

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ