Vì sao Công Phượng phải nhận thẻ vàng?

GD&TĐ - VPF hôm 14/9 ra thông báo tiền đạo Nguyễn Công Phượng phải nghỉ thi đấu trận bán kết cúp Quốc gia 2020 giữa đội TP.HCM gặp Hà Nội FC nguyên nhân bởi lĩnh đủ 2 thẻ vàng.

Công Phượng nhận thẻ vàng khá vô duyên để lỡ cuộc so tài cùng Quang Hải. (Ảnh: Độc Lập).
Công Phượng nhận thẻ vàng khá vô duyên để lỡ cuộc so tài cùng Quang Hải. (Ảnh: Độc Lập).

Do tình huống dẫn đến việc tiền đạo số 21 phải nhận thẻ phạt trong trận đấu tại tứ kết cúp Quốc gia 2020 - không có trên TV nên nhiều người thắc mắc đặt câu hỏi vì sao Công Phượng phải nhận thẻ vàng?

Tình huống xảy ra ở phút 80 khi tỷ số đang là 2-1 nghiêng về phía chủ nhà Bà Rịa- Vũng Tàu và lúc này các cầu thủ đội bóng Thành phố mang tên Bác đang nôn nóng dâng cao đội hình hòng tìm kiếm bàn gỡ.

Được hưởng quả đá phạt góc sau khi thủ môn chủ nhà đẩy bóng đi hết đường biên ngang, lúc này tiền đạo trưởng thành từ lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai ôm trái bóng nhanh chóng chạy về phía cột góc trái theo hướng tấn công.

Khi đó, nhận thấy đã có sẵn quả bóng ở sát với vị trí đá phạt góc nên cầu thủ 25 tuổi ném mạnh quả bóng đang cầm trên tay ra ngoài biên về phía cậu bé nhặt bóng.

Tuy nhiên, thái độ ném mạnh trái bóng với vẻ mặt bực tức của tuyển thủ quốc gia Công Phượng đã bị trọng tài chính Hoàng Thanh Bình phát hiện, rút thẻ vàng cảnh cáo.

Ống quay truyền hình khi đó chỉ bắt gặp Công Phượng với ánh mắt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, còn riêng các cổ động viên đội chủ sân Thống Nhất cho rằng trọng tài đã quá nặng tay với Phượng.

Nhưng cũng chính từ tính huống đá phạt góc đó của Công Phượng đã tạo cơ hội cho Huy Toàn lập công để quân bình tỷ số 2-2, trước khi Văn Thuận ấn định chiến thắng ngược dòng 3-2 đầy kịch tính cho đội khách.

Trước sự cố mang tên Công Phượng, chiến lược gia Chung Hae-soung cũng đau đầu với việc tiền vệ đang đạt phong độ cao Võ Huy Toàn dính chấn thương không thể cùng đồng đội có chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy.

Thiếu vắng Công Phượng – Huy Toàn là thiệt thòi lớn cho đội khách bởi Hà Nội FC được đánh giá rất mạnh, trong bối cảnh ấy nhà cầm quân người Hàn Quốc đặt niềm tin vào bộ đôi triệu đô người Costa Rica, Ariel Rodriguez và Jose Ortiz.

Theo lịch thi đấu, trận bán kết cúp Quốc gia 2020 giữa Hà Nội FC tiếp CLB TP.HCM sẽ diễn ra lúc 19h15 ngày 16/9 tới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.