UAE mời 5 đội bóng mạnh đến cùng “luyện công”

Thời gian gần đây, 2 nền bóng đá Việt Nam và UAE rất có duyên với nhau.

UAE mời 5 đội bóng mạnh đến cùng “luyện công”

Vào ngày 14/11 tới, ĐT Việt Nam sẽ đón tiếp UAE tại vòng loại World Cup 2022. Tuy nhiên, người UAE không chỉ đặt mục tiêu World Cup và còn có tham vọng lớn với Olympic. Tại Asiad 2018, U23 UAE giành tấm HCĐ (thắng Việt Nam ở trận tranh hạng ba). Nếu tái hiện thành tích này ở VCK U23 châu Á 2020, họ sẽ đoạt vé dự Olympic Tokyo 2020.

Kết quả bốc thăm vòng bảng giải U23 châu Á đưa UAE gặp Việt Nam, Triều Tiên và Jordan. Trong đó, U22 Việt Nam được tờ báo tiếng Ả Rập Kooora đánh giá là đối thủ nguy hiểm nhất. Đoàn quân đỏ hiện là đương kim á quân giải U23 châu Á, từng vượt qua những đối thủ nặng ký như Australia, Iraq, Qatar.

U22 Việt Nam được đánh giá cao
U22 Việt Nam được đánh giá cao 

2 năm trôi qua, sức mạnh của U22 Việt Nam vẫn rất đáng gờm. Thầy trò HLV Park Hang-seo vượt qua vòng loại với thành tích toàn thắng, ghi tới 11 bàn thắng và không để lọt lưới, trong đó có chiến thắng 4-0 trước Thái Lan.

Kooora cũng không quên nhắc rằng trong trận giao hữu mới đây, U22 UAE với tuyển thủ quốc gia đã chỉ giành kết quả 1-1 trước U22 Việt Nam thiếu vắng một số trụ cột.

Tương tự như ĐTQG, U22 UAE được đầu tư rất mạnh. Để chuẩn bị cho giải U23 châu Á, LĐBĐ quốc gia Tây Á sẽ tổ chức giải đấu U23 Quốc tế vào giữa tháng 11 tới, trùng với lịch thi đấu của FIFA để các đội tham dự có lực lượng mạnh nhất. 5 khách mời của giải bao gồm: Hàn Quốc, Saudi Arabia, Uzbekistan, Syria và Bahrain.

Hà Đức Chinh ghi bàn vào lưới UAE
 Hà Đức Chinh ghi bàn vào lưới UAE

Cả 5 đội đều thuộc dạng có "số má" tại châu Á. U22 Uzbekistan là ĐKVĐ giải U23 châu Á. Saudi Arabia và Hàn Quốc đều từng giành ngôi á quân. Syria và Bahrain cũng đều có khả năng gây bất ngờ.

Với lực lượng mạnh, kế hoạch chuẩn bị dài hơi và chu đáo, U22 UAE được dự báo sẽ là đối thủ rất khó nhằn cho U22 Việt Nam tại VCK U23 châu Á vào đầu năm sau.

Theo Tri Thức Trẻ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.