Trọng tài từng bắt V.League cầm còi trận Việt Nam và UAE

Trọng tài Jumpei Iida người Nhật Bản được Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) chỉ định điều khiển trận Việt Nam gặp UAE trên sân Mỹ Đình vào ngày 14/11 tới.

Trọng tài Jumpei IIda (giữa) từng bắt tại V.League 2017 và sẽ cầm còi trận Việt Nam gặp UAE.
Trọng tài Jumpei IIda (giữa) từng bắt tại V.League 2017 và sẽ cầm còi trận Việt Nam gặp UAE.

Ông Iida sẽ làm nhiệm vụ trên sân Mỹ Đình cùng tổ trọng tài gồm các trợ lý đồng hương Ida Gombe, Yaji Akani, Karakami Satoshi, Erki Yusiki, và Ala Abdulqader (Iraq), Ahmed Shaher (Maldives).

Trọng tài Iida được xem là “người quen” với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo vì từng cầm còi trận Việt Nam hạ chủ nhà Thái Lan 1-0 ở giải giao hữu King"s Cup hồi tháng 6.

Ông vua áo đen này không xa lạ với bóng đá Việt Nam khi từng bắt chính các trận Thanh Hóa và Hà Nội ở cuối mùa V.League 2017, trận đấu quyết định ngôi vô địch mùa giải đó. Và trận Kitchee (Hongkong) gặp Hà Nội tại vòng sơ loại AFC Champions League 2017.

Tuyển Việt Nam gặp lại trọng tài “người quen” ở trận đấu với UAE.
Tuyển Việt Nam gặp lại trọng tài “người quen” ở trận đấu với UAE.

Ông Iida, sinh năm 1981, là trọng tài FIFA từ năm 2011. Vị trọng tài này được mệnh danh "vua thẻ" khi rút 1.241 thẻ vàng, 12 thẻ đỏ trực tiếp và thổi 74 quả phạt đền sau 415 trận ở mọi đấu trường.

Tại vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á, trọng tài Iida đã làm nhiệm vụ trong trận Philippines gặp Syria.

Trọng tài Iida đang sở hữu kỷ lục rút thẻ đỏ nhanh nhất thế giới, khi đuổi tiền vệ đội Tokyo Verdy Tomo Sugawa ngay giây thứ 9 trận đấu với Sagan Tosu tại J.League 2 hồi tháng 4.2009.

Theo Lao Động

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ