Tiến Linh: Tuyển Việt Nam cần tránh đi vào vết xe đổ của Thái Lan

GD&TĐ - Tiền đạo Tiến Linh cho rằng, Việt Nam đã vào vòng loại thứ 3 giống như Thái Lan trước đây nhưng chúng ta cần tránh "đi vào vết xe đổ" của người láng giềng.

Tiến Linh sở hữu 5 pha lập công ở Vòng loại World Cup 2022.
Tiến Linh sở hữu 5 pha lập công ở Vòng loại World Cup 2022.

Sau khi Anh Đức từ giã tuyển quốc gia, Tiến Linh đã kế thừa xứng đáng vị trí của người đàn anh trên tuyển. Tại vòng loại 2 World Cup 2022 vừa qua, "truyền nhân" của Anh Đức ghi được 5 bàn thắng san bằng kỷ lục với cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn ở sân chơi này. 

Mới đây, trong cuộc chia sẻ với Tri thức trực tuyến, Nguyễn Tiến Linh cho biết anh không muốn Việt Nam "đi vào vết xe đổ" của ĐT Thái Lan ở vòng loại 3 World Cup 2022.

"Việc Thái Lan giành kết quả không tốt ở Vòng loại thứ 3 World Cup 2018 là bài học để Việt Nam thi đấu tốt hơn, tránh lặp lại những sai lầm mà Thái Lan mắc phải. Tôi nghĩ tuyển Việt Nam sẽ thi đấu tốt ở vòng sau.

Vào tới Vòng loại thứ 3 là tín hiệu để Việt Nam tập trung cao độ hơn. Chắc chắn ở vòng này, những trận đấu sẽ khó khăn hơn. Nhưng toàn đội quyết tâm mang tinh thần Việt Nam ra châu Á và thế giới".

Về ý định xuất ngoại, tiền đạo của ĐTVN và CLB Bình Dương cho biết: "Thi đấu ở nước ngoài là niềm mơ ước với mọi cầu thủ Việt Nam. Tuy nhiên trước mắt tôi sẽ tập trung làm tốt ở CLB và phục vụ đội tuyển. Tôi cũng sẽ thuê giáo viên tiếng Anh đến kèm riêng để cải thiện trình độ ngoại ngữ".

Mới đây, Tiến Linh đã được vinh danh trong bài trên trang chủ FIFA. "Một loạt cầu thủ bước ra ánh sáng để đưa đội nhà đi tiếp, trong đó nổi bật là tiền đạo Nguyễn Tiến Linh", bài đăng trên trang chủ FIFA đăng ngày 16/6 có đoạn.

"Tiền đạo 24 tuổi ghi 5 bàn, trong đó có bàn thắng quyết định ở trận gặp UAE tại Mỹ Đình giúp Việt Nam vào vòng loại thứ ba". FIFA còn dành riêng một mục để nói về "thành công đầu tiên của Việt Nam".

"Vòng này chứng kiến sự bứt phá của Việt Nam, khi lần đầu đi tới vòng loại thứ ba World Cup. Sau khi vào tứ kết Asian Cup 2019, Việt Nam tiếp tục tiến bộ dưới thời Park Hang Seo. Bước vào những loạt trận cuối với tư cách đội đầu bảng G, Việt Nam thắng Indonesia và Malaysia rồi đi tiếp với tư cách nhì bảng, dù thua UAE ở lượt cuối".

Sáng ngày 17/6, Tiến Linh cùng với các đồng đội sẽ hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất. Tại đây, đoàn đội sẽ thực hiện quy trình cách ly theo quy định. Hết thời hạn cách ly các cầu thủ sẽ trở về CLB chủ quan tập luyện chuẩn bị cho giải V.League.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.