Ronaldinho nói lý do không theo nghiệp HLV bóng đá

GD&TĐ - Theo những phát biểu mới đây của Ronaldinho, cựu danh thủ này không có ý định bước chân vào nghiệp huấn luyện, ít nhất là trong tương lai gần.

Ronaldinho phủ nhận việc theo nghiệp HLV bóng đá.
Ronaldinho phủ nhận việc theo nghiệp HLV bóng đá.

Cựu danh thủ của Barca ​​Ronaldinho được đồn đoán có thể trở thành HLV của đội bóng cũ trong tương lai, nơi anh từng là ngôi sao sáng chói của đội bóng.

Tuy nhiên theo những phát biểu mới đây của Ronaldinho, thì dường như niềm mong mỏi của các fan hâm mộ của “Rô vẩu” rất khó trở thành hiện thực.

“Tôi không tưởng tượng đến hình ảnh mình là một huấn luyện viên. Trong nhà tôi, luôn có âm nhạc. Tôi có những người anh em, họ đã tạo ra âm nhạc và đó là một phần cuộc sống của tôi”, Ronaldo nói trên kênh Twitch của Ibai Llanos hôm Chủ nhật.

"Đôi khi họ mời tôi tham gia vào các dự án của họ. Tôi cố gắng giúp đỡ những ca sĩ mới có tài năng nhưng chưa có nhiều cơ hội. Sau đó là các trường dạy bóng đá cho trẻ em. Đó là cơ hội để chúng thực hiện ước mơ, học hỏi và tận hưởng bản thân.

Vẫn còn rất nhiều việc khác phải làm. Có các trận giao hữu, các trận đấu của đội Huyền thoại Barca, các trận đấu với bạn bè, cựu cầu thủ, các sự kiện diễn ra khắp nơi. Tôi hạnh phúc khi được tìm hiểu thế giới theo một cách khác và sống tốt", cựu danh thủ của Barca nói thêm.

Barcelona đang gặp những vấn đề nghiêm trọng về tài chính trước khi mùa giải mới khởi tranh. Đội bóng xứ Catalan có nguy cơ không thể đăng ký cho Messi thi đấu tới ít nhất là tháng 1 năm 2022. Dù hiện tại M10 đã đồng ý giảm 50% lương để ký vào bản hợp đồng mới với Barca.

Lúc này, Barca đang nỗ lực thuyết phục các cầu thủ trụ cột giảm lương. Tuy nhiên ngoài Messi, những trụ cột còn lại như Antoine Griezmann, Gerard Pique, Jordi Alba, Sergio Busquets và Sergi Roberto đều từ chối giúp đỡ đội bóng.

Về tương lai của Messi, Ronaldinho từng chia sẻ với tờ Mundo Deportivo: “Anh ấy phải ở lại Barcelona, ​​anh ấy là lịch sử của Barcelona. Khi Messi giải nghệ, điều mà tôi hy vọng là trong một thời gian dài, anh ấy có thể để lại số 10 ở đó và không ai sẽ chạm vào nó một lần nữa”.

Hy vọng duy nhất của Barca bây giờ là thanh lý nhiều cầu thủ trong những tuần tới. Chỉ có như vậy thì mọi chuyện mới được giải quyết và HLV Koeman có thể khởi đầu mùa giải 2021/22 với Lionel Messi trong đội hình của mình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ