Ông chủ mới của Chelsea lên kế hoạch mua 2 ‘bom tấn’

GD&TĐ - Sau khi có ông chủ mới, CLB Chelsea được cho là sẽ chi mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng Hè này và nhân vật đầu tiên được nhắm đến chính là tiền đạo Neymar.

Neymar nhận được sự quan tâm lớn của Chelsea.
Neymar nhận được sự quan tâm lớn của Chelsea.

Sau khi hoàn tất những thủ tục hoàn tất mua bán, Chelsea đã có chủ mới và được chính phủ Anh gỡ bỏ toàn bộ lệnh cấm vận tồn tại từ thời Roman Abramovich. Tân chủ tịch của The Blues là ông Todd Boehly khẳng định sẽ chi mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng Hè này và nhân vật đầu tiên được nhắm đến là Neymar.

Theo nhiều nguồn tin, PSG sẵn sàng bán Neymar với mức giá 120 triệu Euro mặc dù từng phải bỏ ra gần gấp đôi con số này để phá vỡ hợp đồng của Neymar và Barca cách đây vài năm.

Nguồn tin uy tín cho hay, Chelsea cũng đang chuẩn bị mua hậu vệ Matthijs de Ligt của Juventus. Tuyển thủ Hà Lan là sự lựa chọn số một của HLV Thomas Tuchel trong bối cảnh bộ đôi Antonio Rudger và Andreas Christensen sẽ rời sân Stamford Bridge.

Diễn biến khác cũng liên quan đến giải ngoại hạng Anh, Gabriel Jesus của Man City đang nhận được sự quan tâm rất lớn của Arsenal. Pháo thủ đang cực kỳ cần bổ sung thêm tiền đạo ở mùa Hè năm nay sau sự ra đi của Aubameyang và nhiều khả năng sẽ là cả Lacazette trong quãng thời gian tới.  

Theo Football Insider, Arsenal đang tổ chức các cuộc đàm phán với tiền đạo Gabriel Jesus của Man City. Được biết, cầu thủ người Brazil cũng muốn rời khỏi Citizens bởi anh này lo lắng cho tương lai của mình vì sự xuất hiện của tân binh Erling Haaland. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cùng lắng lại với những câu chuyện chìm lặng sau dòng status trên mạng xã hội. Ảnh minh họa: ITN

Đứng trước mảnh đời hư vô

GD&TĐ - Tối đó ăn cơm xong, như mọi ngày tôi dành nửa tiếng để truy cập mạng xã hội vừa để có thời gian cho “xuôi cơm” vừa tranh thủ cập nhật xem mạng xã hội đang xảy ra chuyện gì.

Bên ngoài nhà máy khí hóa than tại Thiểm Tây, Trung Quốc.

Khí hóa than: Lời giải cho an ninh năng lượng?

GD&TĐ - Trước biến động của thị trường toàn cầu, nhiều quốc gia châu Á đang hồi sinh công nghệ khí hóa than nhằm tăng cường an ninh năng lượng. Liệu đây có phải là giải pháp bền vững?