Nữ hoàng tốc độ Lê Tú Chinh: Đôi chân chậm dần

GD&TĐ - Nữ hoàng tốc độ Lê Tú Chinh được kỳ vọng sẽ bảo vệ thành công HCV cá nhân ở cự ly 100m, 200m tại SEA Games 30, diễn ra vào tháng 12/2019 tại Philippines. Nhưng cuộc đua năm nay được dự báo khốc liệt và rất khó lường. 

Nữ hoàng tốc độ Lê Tú Chinh.
Nữ hoàng tốc độ Lê Tú Chinh.

Vấn đề nằm ở… tâm lý!

Hai năm trước, Lê Tú Chinh giành HCV SEA Games cự ly 100m với thành tích 11 giây 56. Sau đó, tháng 11/2018, VĐV sinh năm 1997 ghi dấu ấn trong sự nghiệp khi đạt thành tích tốt nhất với 11 giây 40 tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 8.

Thế nhưng, trong thời gian qua, Tú Chinh có dấu hiệu đi xuống về phong độ. Đôi chân của cô cứ chậm dần ở ngay chính những cự ly sở trường.

Ở chặng 1 Giải điền kinh Grand Prix châu Á 2019, tổ chức ngày 2/6 tại Trung Quốc (giải đấu mà Hiệp hội Điền kinh châu Á mời đích danh các VĐV xuất sắc trong châu lục), Tú Chinh đoạt HCĐ nội dung 100m nữ với thành tích 11 giây 71.

Trước đó, bán kết nội dung chạy 100m nữ ASIAD 2018, Lê Tú Chinh đạt thành tích 11 giây 76 và không thể giành quyền vào thi chung kết, cho dù Chinh được đầu tư trọng điểm, tập huấn dài hạn ở Mỹ.

Ông Dương Đức Thủy, Trưởng bộ môn điền kinh thuộc Tổng cục TDTT, cho biết: “Với chấn thương và phong độ hiện tại, ngay HLV của Tú Chinh cũng không dám khẳng định về chỉ tiêu 2 HCV cá nhân. Tôi cho rằng, khả năng bảo vệ HCV 100m của Tú Chinh rất khó khăn, còn cự ly 200m thì khả thi hơn. Cuộc đua tranh HCV ở kỳ SEA Games 30 sẽ rất khốc liệt, đặc biệt ở những môn Olympic như điền kinh”.

Kết thúc Giải điền kinh VĐQG 2019, Lê Tú Chinh tiếp tục thống trị ba nội dung ruột 100, 200m và 4 x 100m tiếp sức nữ. Nữ hoàng tốc độ đều không có đối thủ ở hai nội dung cá nhân, nhưng thành tích đạt được vẫn còn kém khá xa kỷ lục của bản thân. Như ở cự ly 200m cá nhân, cô đạt thành tích 23 giây 79. Thông số này cũng thực sự không tốt so với thành tích tốt nhất là 23 giây 32 mà Chinh thiết lập hai năm trước tại Malaysia.

Trao đổi với truyền thông, Tú Chinh thú thực vấn đề tâm lý chính là trở ngại không nhỏ: “Đối thủ lớn mà tôi chưa thể thoát ra được chính là vượt qua bản thân mình. Tôi chưa đạt 100% phong độ và sẽ cố gắng để ra đấu trường quốc tế mạnh mẽ hơn” - Tú Chinh cho biết.

Cuộc chiến với làn sóng nhập tịch

Nữ hoàng tốc độ Lê Tú Chinh từng thống trị SEA Games với cả 2 HCV nội dung 100m và 200m nữ. Nhưng “ngôi hậu” đó đang bị đe dọa bởi làn sóng VĐV nhập tịch đang vào độ chín của chủ nhà Philippines ở SEA Games 30.

Theo đánh giá của các nhà chuyên môn, đối thủ lớn nhất của Chinh là các VĐV nhập tịch của Philippines, trong đó có Kristina Marie Knott và Zion Corrales Nelson, 2 VĐV trưởng thành từ thể thao học đường của Mỹ.

Trong hai lần chạm trán Kristina tại Giải điền kinh Grand Prix châu Á tháng 6 vừa qua, Tú Chinh vào đến vòng chung kết chặng một (đoạt HCĐ), bị loại ở chặng hai. Kristina đạt thành tích khủng hơn, hai lần lọt đến vòng đấu chung kết, đoạt hai HCB với thành tích 11 giây 42, cao hơn thành tích giành HCV SEA Games 2017 của Tú Chinh. Bên cạnh đó, Zion Corrales Nelson hiện đạt thông số cực tốt 11 giây 41 ở cự ly 100m.

Như vậy nguy cơ mất HCV chạy 100m SEA Games 30 của Chinh là rất lớn, hơn nữa ở nội dung chạy 200m Kristina Knott có thành tích tốt nhất là 23 giây 23, trong khi năm 2017 Chinh giành HCV với thời gian 23 giây 32.

Theo Trưởng bộ môn điền kinh TPHCM Trịnh Đức Thanh, “Nelson và Knott sẽ là những đối thủ rất đáng ngại cho Tú Chinh ở SEA Games 2019. Thậm chí, nếu nhìn từ bảng thành tích tại Grand Prix châu Á vừa qua, Tú Chinh đoạt HCĐ với thành tích 11 giây 71, cô chỉ xếp thứ 6 khu vực Đông Nam Á, sau 2 VĐV của Philippines, 1 VĐV Singapore, 1 VĐV Thái Lan và 1 VĐV Malaysia”.

Với những gì đã thể hiện tại giải điền kinh vô địch quốc gia, không khó để Tú Chinh lấy lại đỉnh cao sự nghiệp của mình (11 giây 40) tại SEA Games 2019. Nhưng muốn đoạt HCV, nữ hoàng tốc độ phải nỗ lực hơn rất nhiều vì theo dự đoán HCV năm nay ở cự ly 100m phải đạt thành tích khoảng 11 giây 30.

Đặc biệt, ở nội dung 200m nữ, Tú Chinh chưa cho thấy sự khởi sắc nào thì Nelson đã chạy 23 giây 16, thành tích này vượt kỷ lục SEA Games tồn tại 18 năm qua của VĐV người Thái Lan Supavadee Khawpeag (23 giây 30).

Lê Tú Chinh đang là đương kim vô địch SEA Games ở 3 nội dung 100, 200m nữ và 4x100m tiếp sức nữ. Bài toán đặt ra là phải nhanh chóng tìm ra giải pháp để cô vươn cao, vươn xa trong cuộc đua tại Philippines vào cuối năm nay.

Với thực lực hiện tại, đội tuyển điền kinh Việt Nam không thể hoàn thành chỉ tiêu 19 HCV. Vậy nên, sau khi đánh giá khả năng của các tuyển thủ, bộ môn điền kinh đã xin “hạ chỉ tiêu” xuống 15 HCV.

Thậm chí, con số từ 10 - 12 HCV có lẽ khả quan hơn do Philippines liên tục nhập tịch VĐV mạnh về thi đấu, Thái Lan và Malaysia cũng có sự chuẩn bị quân số hùng hậu, nên sẽ rất khó để VĐV Việt Nam duy trì được thành tích như kỳ đại hội trước - Ông Dương Đức Thủy.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Khâu trọng yếu

GD&TĐ - Để Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 diễn ra an toàn, nghiêm túc yếu tố con người vẫn là quan trọng nhất...