Nhà môi giới Slovenia: "Đội tuyển Việt Nam là một ẩn số thú vị"

GD&TĐ - Dù nằm ở bảng đấu khó nhưng cơ hội tuyển Việt Nam giành được điểm không phải là không có. Đó là đánh giá của nhà môi giới bóng đá người Slovenia, Jernej Kamensek.

ĐT Việt Nam sẽ bay sang Saudi Arabia vào ngày 26/8.
ĐT Việt Nam sẽ bay sang Saudi Arabia vào ngày 26/8.

Lúc này, đội tuyển Việt Nam đang gấp rút chuẩn bị cho những trận đối đầu mang tính lịch sử với những đội bóng hàng đầu châu Á như Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia, Trung Quốc và Oman, ở vòng loại cuối World Cup 2022.

Đánh giá về cơ hội của đội tuyển Việt Nam, nhà môi giới bóng đá người Slovenia, cựu Giám đốc kỹ thuật CLB Topenland Bình Định - Jernej Kamensek chia sẻ trên trang Pháp luật và bạn đọc: “Nếu như so về nền bóng đá với các đối thủ tại bảng B, Việt Nam có lẽ chỉ sánh được với Oman. Các quốc gia còn lại đều chuyên nghiệp và phát triển hơn nhiều. Số tiền đã được Trung Quốc và Saudi Arabia đầu từ vào bóng đá, Việt Nam không thể so sánh được dù chỉ một phần nhỏ.

Ngoài ra, mức độ chuyên nghiệp của J.League hay A.League cũng là điều mà Việt Nam khó vươn tới được trong tương lai gần. Sự khác biệt lớn nhất là mức độ chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, sự phát triển ở giải vô địch quốc gia không phải lúc nào cũng đi kèm với thành công của đội tuyển. Về phía ĐTQG, bóng đá Việt Nam đang có một đội ngũ cầu thủ chất lượng. Nếu xem xét kỹ lưỡng, cơ hội để Việt Nam vượt qua vòng bảng không nhiều. Chỉ có từ 5-10% cơ hội đi tiếp.

Nhưng tôi nghĩ Việt Nam có thể đánh bại được Oman, thậm chí là cả Trung Quốc. Còn với các đối thủ khác như Nhật Bản, Australia hay Saudi Arabia, cơ hội gần như không có.

Mặc dù vậy, bóng đá là cuộc chơi của 11 người. Trong vòng 90 phút thì điều gì cũng có thể xảy ra. Việt Nam là một ẩn số thú vị với mọi đối thủ. Các học trò của thầy Park cần bước vào trận đấu với tinh thần không sợ hãi và chiến đấu hết mình”.

Jernej Kamensek từng giúp bóng đá Bình Định trở lại V.League với vai trò Giám đốc kỹ thuật. Ông cũng là người đưa nhiều ngôi sao ngoại tới đấu trường V.League như Nastja Ceh, Pape Omar Faye hay HLV Ljupko Petrovic. 

ĐT Việt Nam sẽ bay sang Saudi Arabia vào ngày 26/8, chúng ta có một tuần tập luyện trước khi gặp đội chủ nhà vào ngày 2/9 tại SVĐ Đại học King Saud. 

Về phía Đặng Văn Lâm mới đây cầu thủ này đã được HLV Park Hang Seo triệu tập lên tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, CLB Cerezo Osaka sẽ thi đấu tới ngày 28/8 tại giải VĐQG Nhật Bản - J.League 1.

Như vậy, phải sau trận đấu này thủ thành của đội tuyển Việt Nam Đặng Văn Lâm mới có thể hội quân cùng các đồng đội nếu được HLV Park gọi tên.

Quãng đường bay từ Nhật Bản tới Saudi Arabia kéo dài tới 20 giờ bay cũng là một trở ngại nữa khiến Đặng Văn Lâm càng khó để hòa nhịp cùng toàn đội.

Theo lịch thi đấu dự kiến của AFC, 10 ngày thi đấu của đội tuyển Việt Nam sẽ rơi vào các tháng 9/2021; 10/2021; 11/2021; 1/2022; 2/2022 và 3/2022.

12 đội tuyển lọt vào vòng loại cuối cùng của World Cup 2002 sẽ được chia thành 2 bảng (6 đội/bảng). Các đội thi đấu vòng tròn lượt đi  - lượt về. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ trực tiếp giành vé tham dự World Cup 2022 tại Qatar.

Hai đội đứng thứ 3 sẽ thi đấu play-off (lượt đi - lượt về trên sân nhà - sân khách). Đội thắng sẽ giành vé chơi trận play-off với đại diện của châu lục khác để đoạt tấm vé còn lại tới Qatar.

Truyền hình FPT là đơn vị sở hữu trọn vẹn bản quyền phát sóng Vòng loại thứ 3 - World Cup 2022 khu vực châu Á, với 10 trận đấu không thể bỏ qua của Đội tuyển Việt Nam trước các đội bóng hàng đầu châu lục.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Minh họa/INT

Truyền cảm hứng

GD&TĐ - Lịch sử là môn học góp phần giúp học sinh hình thành nhân cách, nhân sinh quan cũng như lòng yêu nước, ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...