Messi đeo băng thủ quân, nhường đá phạt đền cho đồng đội

GD&TĐ - Siêu sao Lionel Messi tiếp tục đeo băng thủ quân của Barcelona mùa tới, song bất ngờ anh nhường quyền đá phạt đền cho đồng đội trong lần đầu tiên đá chính dưới thời HLV Ronald Koeman.

Thông báo trên trang chủ gã khổng lồ xứ Catalan hôm 12/9 xác nhận Messi tiếp tục đeo băng thủ quân của đội bóng, trong khi các đội phó vẫn gồm Sergio Busquets, Gerard Pique và Sergi Roberto.

Messi nở nụ cười tươi lần đầu đá chính dưới thời HLV Koeman.
Messi nở nụ cười tươi lần đầu đá chính dưới thời HLV Koeman.

Theo giới truyền thông Tây Ban Nha, dù muốn dù không việc lãnh đạo Barca trao băng thủ quân cho Messi và giữ nguyên bộ khung ban cán sự là khôn ngoan để tránh những bất ổn không đáng có.

Trên cánh tay Messi vẫn đeo chiếc băng thủ quân Barca.
Trên cánh tay Messi vẫn đeo chiếc băng thủ quân Barca.

Tháng trước, Messi gây rúng động làng bóng đá thế giới khi tuyên bố muốn rời sân Nou Camp ngay lập tức, vì thế đã có không ít những đồn đoán ngôi sao người Argentina sẽ bị “cắt chức” dưới triều đại nhà cầm quân người Hà Lan.

Ngôi sao 33 tuổi cũng đã có lần đầu tiên đá chính dưới thời tân HLV Koeman trong chiến thắng giao hữu với tỷ số 3-1 của Barca trước đội hạng Nhì Gimnastic hôm 12/9.

Đáng chú ý, khi Barca được hưởng quả đá phạt đền nhưng Messi đã nhường quyền thực hiện cho đồng đội Griezmann.

Messi nhường đá 11m cho tiền đạo Antoine Griezmann.
Messi nhường đá 11m cho tiền đạo Antoine Griezmann.

Trước đó, trong hầu hết các trận đấu của đội chủ sân Nou Camp ngôi sao sở hữu 6 Quả bóng vàng đều lĩnh ấn đá 11m.

Chiến lược gia Ronald Koeman theo dõi chỉ đạo các học trò.
Chiến lược gia Ronald Koeman theo dõi chỉ đạo các học trò.

Một điểm mới nữa cũng rất đáng chú ý, Barcelona dưới thời HLV Ronald Koeman đã từ bỏ sơ đồ chiến thuật 4-3-3 quen thuộc vốn đã làm nên thương hiệu suốt 16 năm qua, sang sơ đồ 4-2-3-1 lạ lẫm.

Theo thesun.co.uk

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ