Messi bị phạt 3.600 USD vì hành động tưởng nhớ Maradona

GD&TĐ - Siêu sao Lionel Messi bị Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) phạt số tiền 3.600 USD vì hành động ăn mừng tưởng nhớ huyền thoại Maradona.

Sau pha độc diễn rồi tung cú dứt điểm vào góc cao ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0 cho Barcelona trước Osasuna tại vòng 11 La Liga, siêu sao Messi đã có màn ăn mừng đặc biệt cảm xúc.

Cụ thể, khi mừng bàn thắng chân sút người Argentina cởi chiếc áo đấu gã khổng lồ xứ Catalan và để lộ chiếc áo số 10 mà huyền thoại đồng hương từng mặc tại đội bóng Newell"s Old Boys năm 1993.

Tiếp đến, chủ nhân 6 Quả bóng Vàng hôn và chỉ tay lên trời thể hiện niềm tiếc thương cũng như để tưởng nhớ huyền thoại sinh ngày 30/10/1960 vừa qua đời hôm 25/11.

Messi phải nộp phạt vì ăn mừng tưởng nhớ Maradona.
Messi phải nộp phạt vì ăn mừng tưởng nhớ Maradona. 

Hành động của Messi đã vi phạm Qui định của RFEF: “Nếu cầu thủ nhân cơ hội có bàn thắng được ghi hoặc bất kỳ diễn biến nào của trận đấu mà kéo cao áo để lộ khẩu hiệu, tuyên ngôn, từ viết tắt, từ lóng hay hình vẽ, bất kể nội dung và mục đích của hành động này, đều phải nộp phạt 3.600 USD và bị cảnh cáo”.

Barcelona sẽ thay chân sút 33 tuổi nộp phạt số tiền trên, thông tin từ đội chủ sân Nou Camp xác nhận.

Huyền thoại Maradona qua đời trong giấc ngủ vào trưa ngày 25/11 (giờ địa phương) tại nhà riêng ở thủ đô Buenos Aires, nguyên do suy tim mãn tính dẫn tới phù phổi cấp.

Cố huyền thoại Maradona chỉ khoác áo Newell"s Old Boys một mùa giải 1993-1994, khi đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp.

Thế nhưng Messi vẫn chọn chiếc áo đấu của đội bóng Argentina để tri ân Maradona bởi anh có kỷ niệm khó phai với huyền thoại tại Newell"s Old Boys.

Kiểu ăn mừng của Messi cũng bắt chước Maradona.
Kiểu ăn mừng của Messi cũng bắt chước Maradona.

Ngày “Cậu bé vàng” đá trận ra mắt Newell"s Old Boys cũng là lúc Messi tròn 6 tuổi, được chọn biểu diễn kỹ năng “làm xiếc” với trái bóng ở giữa trận.

Khi đó, Messi đang thuộc biên chế đội trẻ của Newell’s Old Boy và anh xem đó là ký ức đặc biệt với Maradona.

Theo marca.com

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?
Nhiều nhà tuyển dụng e ngại làm việc với “gen Z” vì sự khác biệt thế hệ.

'Gen Z' và 'mác' lười biếng

GD&TĐ - Trên một số diễn đàn, hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm làm việc, nhiều nhà tuyển dụng, quản lý cho biết cảm thấy khá e ngại khi làm việc với thế hệ trẻ...