Không kém cạnh Ronaldo, Messi gia nhập giới tỷ phú đô la

GD&TĐ - Siêu sao Lionel Messi trở thành tỷ phú đô la thứ hai trong làng túc cầu thế giới, sau đối thủ cạnh tranh suốt nhiều năm qua siêu sao Cristiano Ronaldo, theo báo cáo của tạp chí danh tiếng Forbes.

Messi có thu nhập cao nhất giới cầu thủ trong năm 2020, theo Forbes.
Messi có thu nhập cao nhất giới cầu thủ trong năm 2020, theo Forbes.

Theo đó, ngôi sao người Argentina có thu nhập cao nhất giới cầu thủ trong năm 2020 khi kiếm được 126 triệu USD, bao gồm 92 triệu USD tiền lương và 34 triệu USD từ các khoản thu nhập khác.

“Hiện Messi đã kiếm được khoảng 1 tỷ USD thu nhập trước thuế trong sự nghiệp cầu thủ”, tạp chí danh tiếng nước Mỹ khẳng định.

Ngoài hợp đồng khởi động với Adidas, chân sút Messi còn có các hợp đồng với Pepsi, Budweiser hay Công ty tầm nhìn AI OrCam Technologies…

Ngôi sao người Bồ Đào Nha đứng ở vị trí thứ hai trong danh sách cầu thủ có thu nhập cao nhất năm 2020 khi kiếm được 117 triệu USD từ lương và các khoản thu nhập khác.

Tuy nhiên, xét trên tổng thể Forbes đã xếp Ronaldo vào giới tỷ phú đô la làng túc cầu thế giới từ hồi tháng 6 – trước kình địch Messi 3 tháng ở thời điểm hiện tại.

Chân sút 35 tuổi người Bồ Đào Nha trở thành tỷ phú bóng đá đầu tiên trên thế giới với số tiền kiếm được từ 1 tỷ USD trong sự nghiệp nhờ “bỏ túi” 105 triệu USD trong mùa giải 2019 -2020.

Trên bình diện Thể thao nói chung, từ trước tới nay mới chỉ có 5 người được Forbes xếp vào hàng tỷ phú đô la gồm: Huyền thoại bóng rổ Michael Jordan, golf thủ huyền thoại Tiger Woods, tay đấm huyền thoại Floyd Mayweather và siêu sao Ronaldo và mới nhất ngôi sao 33 tuổi Messi.

Theo thesun.co.uk

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.
Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.