Khoảnh khắc người hùng của Văn Quyết và chiến thắng nghẹt thở của Hà Nội

90 phút trên sân Hàng Đẫy đã diễn ra kịch tính như một bộ phim hành động mà trong đó, Quang Hải và Văn Quyết chính là hai ngôi sao sáng giá nhất.

Khoảnh khắc người hùng của Văn Quyết và chiến thắng nghẹt thở của Hà Nội

Tối qua (20/8), trận lượt đi bán kết liên khu vực AFC Cup 2019 giữa CLB Hà Nội và Altyn Asyr đã được diễn ra. Không phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ, 90 phút trên sân Hàng Đẫy đã diễn ra kịch tính và nghẹt thở chẳng khác nào một bộ phim hành động.

Hành động đầy ý nghĩa của CLB Hà Nội khi các cầu thủ ra sân dành sự tri ân cho Đoàn Văn Hậu - người em, người đồng đội đang phải nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn
Hành động đầy ý nghĩa của CLB Hà Nội khi các cầu thủ ra sân dành sự tri ân cho Đoàn Văn Hậu - người em, người đồng đội đang phải nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn  
Altyn Asyr sớm vươn lên dẫn trước ngay từ phút thứ 4 với pha phản công chớp nhoáng. Người đã mở tỉ số cho đội khách là cầu thủ mang áo số 11 Myrat Yagsyyev.
 Altyn Asyr sớm vươn lên dẫn trước ngay từ phút thứ 4 với pha phản công chớp nhoáng. Người đã mở tỉ số cho đội khách là cầu thủ mang áo số 11 Myrat Yagsyyev.
Altyn Asyr sớm vươn lên dẫn trước ngay từ phút thứ 4 với pha phản công chớp nhoáng. Người đã mở tỉ số cho đội khách là cầu thủ mang áo số 11 Myrat Yagsyyev.
 Altyn Asyr sớm vươn lên dẫn trước ngay từ phút thứ 4 với pha phản công chớp nhoáng. Người đã mở tỉ số cho đội khách là cầu thủ mang áo số 11 Myrat Yagsyyev.
Đến cuối hiệp 1, Hà Nội đã tìm được bàn gỡ hòa. Người lập công không ai khác chính là Quang Hải sau một pha sút phạt vô cùng đẹp mắt. Bàn thắng này gợi nhớ lại siêu phẩm của anh vào lưới U23 Uzbekistan ở VCK U23 châu Á 2018 (Thường Châu, Trung Quốc).
Đến cuối hiệp 1, Hà Nội đã tìm được bàn gỡ hòa. Người lập công không ai khác chính là Quang Hải sau một pha sút phạt vô cùng đẹp mắt. Bàn thắng này gợi nhớ lại siêu phẩm của anh vào lưới U23 Uzbekistan ở VCK U23 châu Á 2018 (Thường Châu, Trung Quốc). 
Sau đó, Altyn Asyr thêm một lần nữa vươn lên dẫn trước. Nhưng vẫn là Quang Hải với một tình huống tỏa sáng cá nhân đã thêm một lần gỡ hòa cho đội chủ sân Hàng Đẫy.
Sau đó, Altyn Asyr thêm một lần nữa vươn lên dẫn trước. Nhưng vẫn là Quang Hải với một tình huống tỏa sáng cá nhân đã thêm một lần gỡ hòa cho đội chủ sân Hàng Đẫy. 
Các ngoại binh của CLB Hà Nội như Moses hay Omar luôn bị "chăm sóc" rất kỹ bởi những cầu thủ cao to của Altyn Asir.
 Các ngoại binh của CLB Hà Nội như Moses hay Omar luôn bị "chăm sóc" rất kỹ bởi những cầu thủ cao to của Altyn Asir.
Moses tiếc nuối sau tình huống dứt điểm bất thành. Anh đã có cơ hội đối mặt với thủ môn bên phía Altyn Asyr nhưng cú sút trong vòng cấm của anh lại quá hiền và dễ dàng bị cản phá.
 Moses tiếc nuối sau tình huống dứt điểm bất thành. Anh đã có cơ hội đối mặt với thủ môn bên phía Altyn Asyr nhưng cú sút trong vòng cấm của anh lại quá hiền và dễ dàng bị cản phá.
Khoảnh khắc đã quyết định trận đấu. Phút 55, Văn Quyết vào sân thay cho tiền đạo người Pháp Kebe.
 Khoảnh khắc đã quyết định trận đấu. Phút 55, Văn Quyết vào sân thay cho tiền đạo người Pháp Kebe.
Chính Văn Quyết là người lãnh trách nhiệm thực hiện quả phạt đền ở phút 88 của trận đấu.
 Chính Văn Quyết là người lãnh trách nhiệm thực hiện quả phạt đền ở phút 88 của trận đấu.
Và trên chấm 11m, đội trưởng của CLB Hà Nội đã không mắc một sai lầm nào. Cú sút quyết đoán của cầu thủ mang áo số 10 đã đánh bại thủ môn Orazmuhamedov và ấn định chiến thắng 3-2 đầy kịch tính cho CLB Hà Nội.
Và trên chấm 11m, đội trưởng của CLB Hà Nội đã không mắc một sai lầm nào. Cú sút quyết đoán của cầu thủ mang áo số 10 đã đánh bại thủ môn Orazmuhamedov và ấn định chiến thắng 3-2 đầy kịch tính cho CLB Hà Nội. 
Niềm vui của Văn Quyết và ban huấn luyện đội bóng thủ đô.
 Niềm vui của Văn Quyết và ban huấn luyện đội bóng thủ đô.
Văn Quyết và Quang Hải chính là hai ngôi sao sáng nhất của CLB Hà Nội trong trận bán kết lượt đi với Altyn Asyr.
 Văn Quyết và Quang Hải chính là hai ngôi sao sáng nhất của CLB Hà Nội trong trận bán kết lượt đi với Altyn Asyr.
Theo Thethao247

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nhập viện do uống vitamin quá liều. Ảnh: Bệnh viện Nhi Trung ương

'Con dao hai lưỡi' mang tên vitamin

GD&TĐ - Theo chuyên gia y tế, chỉ nên sử dụng một lượng vitamin cân đối vừa đủ cũng như phù hợp với tình trạng sức khỏe và nhu cầu của cơ thể.