HLV Malaysia "doạ dẫm", thầy Park đã có kế sách vẹn toàn

GD&TĐ - HLV Tan Cheng Hoe gọi Việt Nam là “đối thủ ưa thích” của Malaysia, đồng thời tự tin chặn đứng mạch 6 trận bất bại của thầy trò Park Hang-seo tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Việt Nam từng khai thác "tử huyệt" của Malaysia để ghi bàn.
Việt Nam từng khai thác "tử huyệt" của Malaysia để ghi bàn.

“Trong quá khứ, Việt Nam từng được xem là đối thủ ưa thích của chúng tôi”, thuyền trưởng Malaysia nhắc lại: “Malaysia từng đánh bại Việt Nam 2-0 tại AFF Cup 2010 và 4-2 tại AFF Cup 2014. Tôi hy vọng mình sẽ tái lập được thành tích đó trước đội tuyển Việt Nam vào ngày 11/6 tới”.

HLV Tan Cheng Hoe cho rằng Việt Nam là đối thủ ưa thích của tuyển Malaysia.

HLV Tan Cheng Hoe cho rằng Việt Nam là đối thủ ưa thích của tuyển Malaysia.

Malaysia đang ở vào thế khó khi xếp vị trí thứ 4 bảng G với 9 điểm và chỉ còn hy vọng đi tiếp vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 với ngôi nhì bảng, nhưng cũng rất mong manh.

“Việt Nam có hàng phòng ngự rất tốt, bằng chứng họ mới chỉ thủng lưới 1 bàn sau 6 trận, đồng thời những đợt tấn công của đội bóng này luôn diễn ra ở tốc độ cao. Ngoài ra, tinh thần chiến đấu và khả năng phối hợp của Việt Nam cũng tuyệt vời.

Malaysia sẽ phải cảnh giác với những pha phản công của đối thủ. Dù thế nào đi chăng nữa chúng tôi cũng phải vào trận với tinh thần quyết thắng và tôi tin các cầu thủ của chúng tôi sẽ làm nên chiến thắng trước Việt Nam’, thuyền trưởng Malaysia nhấn mạnh.

Cuộc thư hùng giữa Việt Nam với Malaysia diễn ra vào 23h45 ngày 11/6 (giờ Hà Nội). Nhiệm vụ của thầy trò HLV Park Hang-seo không gì khác ngoài ngoài chiến thắng để giữ vững ngôi đầu.

Để có thể giành trọn 3 điểm trước đối thủ, hơn ai hết thầy Park và các cộng sự sẽ phải “đọc vị” được điểm yếu của đoàn quân HLV Tan Cheng Hoe.

Khoảng trống trước và sau lưng hàng thủ Malaysia có thể xem như 2 “tử huyệt” mà đội tuyển Việt Nam có thể khai thác ở trận quyết chiến tại vòng loại World Cup 2022 tối 11/6.

Malaysia cơ bản vẫn dùng sơ đồ 4-3-3, chuộng kiểm soát bóng, gây áp lực tầm cao với hàng thủ dâng cao. Cách vận hành này có 2 điểm yếu: Thứ nhất khung thành của Malaysia sẽ bị đe doạ ngay nếu tuyến gây áp lực đầu tiên bị bẻ gãy; thứ hai nguy cơ bị phá vẫy việt vị khi hàng thủ dâng cao.

Để đánh vào “tử huyệt” thứ nhất, thầy trò ông Park Hang-seo có thể sử dụng đường chuyền ngắn, nhanh và ít chạm. Khai thác điểm yếu thứ hai của Malaysia, tuyển Việt Nam có thể bất ngờ tung những đường chuyền vượt tuyến để trừng phạt đối phương.

Có thể nói, cả 2 cách tiếp cận trên đều thuộc dạng sở trường của Tiến Linh và các đồng đội. Thực tế, cả Việt Nam và UAE đều đã khai thác điểm yếu này của Malaysia để ghi bàn.

UAE cũng khai thác tối đa điểm yếu của Malaysia để hạ đối thủ 4-0 vòng hôm 3/6.
UAE cũng khai thác tối đa điểm yếu của Malaysia để hạ đối thủ 4-0 vòng hôm 3/6.

Việt Nam hiện đang dẫn đầu bảng với 14 điểm, hơn đội bám đuổi UAE 2 điểm. Nếu thắng lợi trước Hổ Mã Lai, các “Chiến binh Sao vàng” gần như cầm chắc tấm vé vào vòng loại cuối cùng World Cup - điều mà chúng ta chưa từng làm được trong quá khứ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ