Hà Tĩnh: Hơn 3.000 lượt VĐV tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng 2021

GD&TĐ - Sáng 29/3, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức Lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng năm 2021 tại nhà thi đấu Thể thao tỉnh Hà Tĩnh.  

Hà Tĩnh: Hơn 3.000 lượt VĐV tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng 2021

Ông Lê Ngọc Châu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, bà Đặng Thị Quỳnh Diệp – Giám đốc Sở GD&ĐT cùng lãnh đạo Sở, ban, ngành, các Phòng giáo dục trên địa bàn và hàng nghìn vận động viên, học sinh đã tham dự buổi lễ. 

Tại lễ khai mạc, ông Lê Ngọc Châu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng tỉnh đã thắp lửa truyền thống khích lệ các vận động viên thi đấu với tinh thần thể thao trong sáng, cao thượng, khát vọng vươn tới những thành tích đỉnh cao mới.

Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Hà Tĩnh năm 2021 diễn ra từ ngày 29/3 đến 31/3/2021 với tinh thần “Thi đua rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Năm nay, Hội khỏe Phù Đổng thu hút 3.041 lượt vận động đến từ 13 phòng giáo dục và 41 đơn vị trường THPT và trường PT có nhiều cấp học.

Các đơn vị sẽ tranh tài ở 11 nội dung với 282 bộ huy chương. Ngoài các môn thi truyền thống, BTC đã đưa môn võ cổ truyền vào danh sách các môn thi đấu tại Hội khỏe Phù Đổng 2021 và nhận được sự đồng tình, ủng hộ từ phía các đơn vị tham gia.

Theo đó, môn võ cổ truyền sẽ được thi theo 3 nhóm: Đồng đội nam, nữ Tiểu học; Đồng đội nam, nữ THCS và đổng đội nam nữ THPT.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Hồng Cường - Phó Giám đốc sở GD&ĐT nhấn mạnh: “Hội khỏe Phù Đổng là hoạt động nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện góp phần nâng cao sức khỏe, phát triển thể lực, hoàn thiện nhân cách học sinh. Hội khỏe Phù Đổng lần này cũng là tiền đề để tuyển chọn những vận động viên xuất sắc chuẩn bị tham gia Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc dự kiến sẽ được tổ chức từ 28/7 - 12/8/2021 tại tỉnh Nam Định”.

Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên sẽ tham gia thi đấu ở 11 nội dung tại 6 địa điểm tổ chức thi.

Một số hình ảnh tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Hà Tĩnh năm 2021 được PV ghi lại:

Mọi người đến tham dự lễ khai mạc đều bắt buộc đeo khẩu trang và sát khuẩn trước khi vào cửa nhà thi đấu Thể thao.
Mọi người đến tham dự lễ khai mạc đều bắt buộc đeo khẩu trang và sát khuẩn trước khi vào cửa nhà thi đấu Thể thao.
Đại biểu tham dự lễ khai mạc.
Đại biểu tham dự lễ khai mạc.
Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Hà Tĩnh năm 2021, có sự tham dự của hơn 3.000 lượt VĐV.
Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Hà Tĩnh năm 2021, có sự tham dự của hơn 3.000 lượt VĐV.
Hà Tĩnh: Hơn 3.000 lượt VĐV tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng 2021 ảnh 4
Học sinh đến tham dự ngồi giãn cách nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Học sinh đến tham dự ngồi giãn cách nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Ông Lê Ngọc Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thắp lửa truyền thống khích lệ tinh thần thi đấu của các vận động viên.
Ông Lê Ngọc Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thắp lửa truyền thống khích lệ tinh thần thi đấu của các vận động viên.
Ông Nguyễn Hồng Cường, phó Giám đốc sở GD&ĐT đọc diễn văn khai mạc Hội khỏe Phù Đổng 2021.
Ông Nguyễn Hồng Cường, phó Giám đốc sở GD&ĐT đọc diễn văn khai mạc Hội khỏe Phù Đổng 2021.
Vận động viên Trần Hữu Đàng (THPT Thành Sen) và trọng tài Hồ Anh Bảo, đại diện cho VĐV và tổ trọng tài điều khiển các trận thi đấu đọc tuyên thệ đã tuyên thệ tại lễ khai mạc.
Vận động viên Trần Hữu Đàng (THPT Thành Sen) và trọng tài Hồ Anh Bảo, đại diện cho VĐV và tổ trọng tài điều khiển các trận thi đấu đọc tuyên thệ đã tuyên thệ tại lễ khai mạc.
Trọng tài Hồ Anh Bảo.
Trọng tài Hồ Anh Bảo.
Hà Tĩnh: Hơn 3.000 lượt VĐV tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng 2021 ảnh 10
Hà Tĩnh: Hơn 3.000 lượt VĐV tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng 2021 ảnh 11
Đại diện BTC trao cờ lưu niệm cho các đơn vị về tham gia Hội khỏe Phù Đổng.
Đại diện BTC trao cờ lưu niệm cho các đơn vị về tham gia Hội khỏe Phù Đổng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ