Công Phượng, cầu thủ nội duy nhất vào top 10 cầu thủ ghi bàn tốt nhất V-League 2020

GD&TĐ - Tiền đạo Nguyễn Công Phượng trở thành cầu thủ nội duy nhất lọt vào top 10 những tay săn bàn tốt nhất V-League 2020 cho tới thời điểm hiện tại – hết vòng đấu 12.

Công Phượng đang là cầu thủ nội duy nhất lọt top 10 những tay săn bàn tốt nhất V-League 2020.
Công Phượng đang là cầu thủ nội duy nhất lọt top 10 những tay săn bàn tốt nhất V-League 2020.

Theo đó, đứng đầu danh sách “vua dội bom” ở đấu trường cao nhất bóng đá Việt Nam đang thuộc về Pedro Paulo (Sài Gòn FC) và Rimario (Hà Nội FC) đều cùng có được 7 bàn thắng.

Tiền đạo Công Phượng (TP.HCM) và tiền đạo Bruno Henrique (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh) xếp ở vị trí tiếp theo do đều đã 6 lần xé lưới đối phương.

Top 10 cầu thủ ghi bàn tốt nhất còn có: Andre Diego Fagan (Than Quảng Ninh), Đỗ Merlo (Nam Định), Geovane Magno Candido Silveira (Sài Gòn FC), Hedipo Gustavo (Bình Dương), Walsh Chevaughn (HAGL) đều cùng 5 bàn và Rafaelson Bezerra Fernandes cũng đã ghi được 4 bàn cho đội bóng thành Nam.

Không tính Đỗ Merlo (nhập tịch) thì cầu thủ mang áo số 21 của đội chủ sân Thống Nhất là cầu thủ nội duy nhất lọt top 10 chân sút tốt nhất V-League 2020 cho tới thời điểm hiện tại – hết vòng đấu 12.

Tuy nhiên, thành tích ghi bàn của cầu thủ trưởng thành từ Học viện HAGL tạm thời “đóng băng” bởi ở vòng đấu tiếp theo anh không được ra sân khi TP.HCM làm khách nơi Phố núi và điều này do thoả thuận giữa 2 đội bóng.

Các trận đấu tại vòng 13 V-League 2020 đều diễn ra vào lúc 17h ngày 1/10 với 7 cặp đấu như sau:

Bình Dương gặp Viettel, Thanh Hoá đối đầu Hà Nội FC, HAGL tiếp đối thủ TP.HCM, Đà Nẵng gặp Nam Định tại sân Thiên Trường, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp đội bóng cuối bảng Quảng Nam, còn trên sân Lạch Tray chủ nhà Hải Phòng tiếp SLNA và Sài Gòn FC tiếp Than Quảng Ninh trên sân Thống Nhất.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...