Chuyên gia Thái Lan: “Trận thua Việt Nam sẽ giúp Thái Lan tiến bộ"

Chuyên gia bóng đá Thái Lan, ông Kitisak Champathipphong cho rằng thất bại trước Việt Nam sẽ giúp ĐT Thái Lan cải thiện được nhiều vấn đề.

Thái Lan đã phải nhận thất bại cay đắng trước Việt Nam.
Thái Lan đã phải nhận thất bại cay đắng trước Việt Nam.

King"s Cup 2019 có thể coi là một giải đấu thất bại hoàn toàn với ĐT Thái Lan. Có lợi thế lớn từ nguồn cổ vũ tinh thần của khán giả nhà nhưng HLV Sirisak và các cầu thủ Thái Lan đã không thể giành được những kết quả như kỳ vọng. Họ để thua Việt Nam trong trận đấu mà chính họ coi là để lấy lại danh dự và khẳng định vị thế của mình.

Sau đó, họ tiếp tục thất bại với tỉ số 0-1 trong trận tranh hạng 3 trước ĐT Ấn Độ. Đáng nói hơn, King"s Cup 2019 cũng là giải đấu mà Thái Lan có thành tích tệ hại nhất (xếp cuối cùng, không ghi được bàn thắng nào và 2 lần để thủng lưới).

Với các CĐV bóng đá Thái Lan, họ đang tiếp tục phải trải qua một khoảng thời gian thất vọng nữa. Tuy nhiên, dưới con mắt của những nhà chuyên môn, thất bại ở King"s Cup vừa qua lại là cần thiết và sẽ giúp ĐT Thái Lan nhìn thấy nhiều vấn đề cần phải cải thiện.

Ông Kitisak Champathipphong, một chuyên gia bóng đá của Thái Lan, cho biết các trận thua trước Việt Nam và Ấn Độ sẽ góp phần giúp Thái Lan tiến bộ hơn trong tương lai.

"Từ trận thua Ấn Độ và nhất là thua Việt Nam, chúng ta có thể nhận thấy ĐT Thái Lan còn rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Đây là điều vô cùng quan trọng trước khi bước vào chiến dịch vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Điều quan trọng nhất là đội bóng phải có tính tổ chức cao hơn, các cầu thủ cần chơi gắn kết hơn nữa. Đó mới là yếu tố mang lại thành công".

Nói thêm về vị trí HLV trưởng ĐT Thái Lan, ông Kitisak chia sẻ: "Tôi không thể nói gì vào thời điểm này. Tôi biết rằng kết quả ở King"s Cup đã làm các CĐV Thái Lan thất vọng, nhưng đừng quên rằng chính HLV Sirisak là người đã vực dậy ĐT Thái Lan ở Asian Cup 2019. Mọi quyết định giờ đây đều thuộc vào LĐBĐ Thái Lan mà thôi".

Với kết quả bết bát ở King"s Cup, ĐT Thái Lan đã không thể cải thiện thứ hạng của mình trên BXH FIFA, và họ chỉ có thể nằm ở nhóm hạt giống số 3 khi bốc thăm chia bảng vòng loại World Cup 2022.

Trong khi đó, Việt Nam được nằm ở nhóm hạt giống số 2 và hoàn toàn có khả năng sẽ nằm cùng bảng với Thái Lan. Một cuộc tái đấu giữa Việt Nam và Thái Lan ở vòng loại World Cup chắc chắn sẽ là trận đấu rất đáng xem.

Theo Thethao247

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống loa truyền thanh phủ được nâng cấp. Ảnh TL

Đẩy mạnh giảm nghèo về thông tin mở đường cho giảm nghèo bền vững nơi biên giới

GD&TĐ - Xác định giảm nghèo về thông tin là nhiệm vụ nền tảng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, xã Thụy Hùng (tỉnh Lạng Sơn) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp củng cố truyền thông cơ sở giúp người dân thay đổi nhận thức, chủ động vươn lên thoát nghèo một cách bền vững.

Nhân viên Viettel Phú Thọ lắp đặt trạm 5G tại phường Việt Trì.

Hạ tầng số và dịch vụ xã hội – nền tảng giảm nghèo bền vững ở Phú Thọ sau sáp nhập

GD&TĐ - Phú Thọ sau sáp nhập đứng trước yêu cầu vừa tinh gọn bộ máy, vừa bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn rộng lớn với nhiều xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn. Việc tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, gắn với đầu tư hạ tầng số, nâng cao năng lực cán bộ và hỗ trợ dịch vụ xã hội được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng số cho cộng đồng dân cư tại các xã, phường. Ảnh BNB

Ninh Bình đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%

GD&TĐ - Công nghệ không chỉ hiện đại hóa nền hành chính mà đang trở thành đòn bẩy quan trọng giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng sống và thoát nghèo bền vững tại Ninh Bình. Tỉnh đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%.