Chủ nhân của những hợp đồng giày lớn nhất làng bóng đá là ai?

GD&TĐ - Sau chiến tích giúp gã khổng lồ nước Pháp PSG đi đến trận chung kết Champions League đầu tiên của mình, Neymar đã ký một hợp đồng kỷ lục có giá 23 triệu bảng mỗi năm với hãng giày Puma.

Chủ nhân của những hợp đồng giày lớn nhất làng bóng đá là ai?

1. NeyMar, 23 triệu bảng

NeyMar.
NeyMar.

Sau chiến tích giúp gã khổng lồ nước Pháp  PSG đi đến trận chung kết Champions League đầu tiên của mình, Neymar đã ký một hợp đồng kỷ lục có giá 23 triệu bảng mỗi năm với hãng giày Puma.

Không biết thỏa thuận này sẽ kéo dài bao lâu, nhưng thỏa thuận trước đây của NeyMar với Nike là 11 năm và có giá trị bằng khoảng một nửa hợp đồng với Puma.

Neymar đăng trên mạng xã hội: “Tôi lớn lên khi xem video về những huyền thoại bóng đá vĩ đại như Pele, Cruyff, Eusebio và Maradona...

Vì những lý do này, từ hôm nay trở đi, tôi có vinh dự được hợp nhất với thương hiệu đã giúp những huyền thoại lớn nhất của bóng đá trở thành như hiện tại".

2. Messi, 18 triệu bảng

Messi.
Messi.

Cầu thủ bóng đá thứ hai trở thành tỷ phú (người đầu tiên là Cristiano Ronaldo) - Messi hiện đứng ở vị trí thứ hai.

Vào năm 2017, huyền thoại của Barcelona đã ký gia hạn hợp đồng của anh ấy với Adidas. Messi cũng là cầu thủ bóng đá đầu tiên phát hành một thương hiệu phụ của giày adidas - adidas Messi.

3. Ronaldo, 15 triệu bảng

Ronaldo.
Ronaldo.

Là “tài sản” của Nike, Ronaldo là người kiếm được nhiều tiền nhất của họ. Tuy nhiên, CR7 chỉ là người thứ ba ký hợp đồng trọn đời với Nike, cùng với Michael Jordan và LeBron James.

4. Mbappe, 14 triệu bảng

Kylian Mbappe.
Kylian Mbappe.

Chàng trai áp phích của Nike, năm ngoái Kylian Mbappe đã phải đối mặt với cuộc chiến giữa các nhà tài trợ hiện tại của anh ấy và adidas.

Siêu sao của PSG được cho là sẽ gia nhập Nike, theo bước chân của thần tượng Ronaldo.

Mbappe là người có thể thách thức vị trí đỉnh cao của Neymar trong nhiều năm tới khi chỉ mới 21 tuổi.

5. Mario Balotelli, 5 triệu bảng

Mario Balotelli.
Mario Balotelli.

Vào năm 2014, cậu bé vàng người Ý, Mario Balotelli đã thi đấu đỉnh cao trong trận đấu với AC Milan.

Là thành viên chủ chốt của đội tuyển quốc gia Ý, Mario Balotelli là niềm hy vọng vinh quang nhất của đất nước.

Vì vậy, khi hợp đồng của Mario Balotelli với Nike hết hạn, Puma đã ký hợp đồng 10 năm trị giá khoảng 5 triệu bảng mỗi năm với anh ấy.

6. Bale, 4 triệu bảng

Bale.
Bale.

Cầu thủ người xứ Wales, người mới trở lại Spurs dưới dạng cho mượn kiếm được khoảng 18 triệu bảng mỗi năm từ Real Madrid.

Ngoài ra, Bale còn có các hợp đồng tài trợ độc quyền với EA Sports, Lucozade, adidas....

Tuy nhiên, hợp đồng với các nhà sản xuất thể thao của Đức là hợp đồng sinh lợi nhất của Bale với khoảng 4 triệu bảng mỗi năm.

7. Griezmann, 3,5 triệu bảng

Antoine Griezmann.
Antoine Griezmann.

Vào năm 2015, Antoine Griezmann đã gia hạn hợp đồng với Puma lên mức 3,5 triệu bảng mỗi năm.

Vào thời điểm đó, Griezmann đã trở thành một siêu sao toàn cầu khi rời Atletico Madrid đến Barcelona trong một hợp đồng trị giá khoảng 108 triệu bảng.

Năm ngoái, để kỷ niệm 10 năm của Griezmann với Puma, họ đã cho ra mắt đôi giày đặc biệt của Griezmann - phiên bản giới hạn Future 4.1 NETFIT Grizi có giá 229 bảng.

Theo thesun.co.uk

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Hiệu quả là mấu chốt

GD&TĐ - Theo ADB, nhu cầu toàn cầu suy giảm và lãi suất quốc tế cao đã tác động đến tăng trưởng của Việt Nam trong năm 2023.