CĐV Thái Lan muốn đội tuyển quốc gia sử dụng cầu thủ nhập tịch

GD&TĐ - ĐT Thái Lan liên tiếp thi đấu thất bại trong thời gian gần đây, đặc biệt là vòng loại World Cup 2022. Đây là lý do nhiều CĐV nước này muốn đội tuyển quốc gia sử dụng cầu thủ nhập tịch.

Có trong đội hình nhiều cầu thủ nhập tịch nhưng Malaysia liên tục thua Việt Nam.
Có trong đội hình nhiều cầu thủ nhập tịch nhưng Malaysia liên tục thua Việt Nam.

Tờ Siam Sport (Thái Lan) cho biết, người  hâm mộ bóng đá xứ chùa Vàng tỏ ra rất ủng hộ việc LĐBĐ Thái Lan đưa cầu thủ nhập tịch vào ĐTQG. Họ cho rằng nếu không làm điều đó, giấc mơ World Cup của người Thái sẽ mãi xa vời.

Các fan Thái Lan đã đưa ra dẫn chứng về thành công của tuyển Nhật Bản. Trước đây, "Samurai xanh" từng sử dụng những cầu thủ gốc Brazil như Ruy Ramos hay Wagner Lopes.

Họ chơi cho Nhật Bản vào giai đoạn cuối thế kỷ XX. Những cầu thủ này được đánh giá đã đặt nền móng để bóng đá Nhật Bản trở thành thế lực số một châu Á.

Siam Sport còn dẫn lại cuộc trò chuyện giữa fan Thái Lan và hậu vệ Victor Cardozo, cầu thủ người Brazil hiện khoác áo CLB Pathum United. Cardozo đáp: "Tại sao không?" sau khi được hỏi rằng liệu muốn khoác áo "Voi chiến" hay không.

Điều này làm người hâm mộ xứ Chùa vàng tỏ ra vô cùng thích thú và phấn khích.

Bên cạnh đó, các CĐV Thái Lan còn chỉ ra những đội bóng ở khu vực Đông Nam Á như Malaysia, Indonesia, Singapore, Philippines đều sử dụng cầu thủ nhập tịch, đặc biệt là UAE đã rất thành công với chính sách này.

Liên quan đến cầu thủ nhập tịch, Malaysia thời gian vừa qua đã nhập tịch hàng loạt cầu thủ nhưng đến lúc này bóng đá nước này vẫn thất bại. Trải qua một chiến dịch vòng loại World Cup 2022 đầy thất vọng, các cầu thủ nhập tịch của Malaysia trở thành nơi để CĐV trút giận.

Chứng kiến màn trình diễn thảm họa trên đất UAE của những cầu thủ nhập tịch, nhiều người chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Trong khi đó, tiền đạo từng vô địch AFF Cup 2010 cùng Malaysia, Safee Ali chua chát: “Chúng ta đã quá kỳ vọng vào họ rồi, dự án nhập tịch là một cú lừa với bóng đá Malaysia.

Nhập tịch cầu thủ là xu hướng chung của các nước trên thế giới. Thế nhưng, cách nhập tịch ồ ạt, thiếu chọn lọc và chất lượng cầu thủ rất tệ đã khiến Malaysia nhận trái đắng.

Cũng ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 vừa qua, người hâm mộ đã được chứng kiến Fabio de Lima và Caio, 2 cầu thủ nhập tịch gốc Brazil toả sáng rực rỡ trong màu áo UAE. Nhìn lại những cầu thủ nhập tịch Malaysia, CĐV nước này không khỏi chạnh lòng.

Khá bất ngờ khi vừa nhận vô số chỉ trích, mới đây LĐBĐ Malaysia tiếp tục lên kế hoạch nhập tịch cho 2 cầu thủ Nam Mỹ là Gonzalo Cabrera (người Argentina) và Endrick dos Santos (người Brazil).

Tiền đạo Gonzalo Cabrera (32 tuổi, gốc Argentina, cao 1m69) và Endrick dos Santos (26 tuổi, gốc Brazil, cao 1m83). Người đầu tiên là thành viên của CLB Johor Darul Ta"zim, còn người kia đang khoác áo CLB Penang.

Tiến sĩ Pekan Ramli, chuyên gia thể thao của Malaysia nói trên tờ New Straits Times: "FAM nên lắng nghe sự góp ý của các bên liên quan, đặc biệt là các chuyên gia kỹ thuật và các cơ quan Chính phủ, khi lựa chọn các cầu thủ sinh ra ở nước ngoài để nhập tịch, nhằm đảm bảo kết quả tốt".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ