Brazil đánh bại Uruguay 2 bàn không gỡ

GD&TĐ - Brazil xuất sắc đánh bại Uruguay 2-0 trong ngày ngôi sao Luis Suarez vắng mặt, còn tiền đạo Cavani lĩnh thẻ đỏ rời sân ở vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ, mới vừa kết thúc.

Brazil xuất sắc đánh bại chủ nhà Uruguay với tỷ số 2-0.
Brazil xuất sắc đánh bại chủ nhà Uruguay với tỷ số 2-0.

Tiếp đối thủ Brazil trên sân nhà nhưng Uruguay không có được lực lượng mạnh nhất, đặc biệt họ thiếu vắng chân sút đang đạt phong độ cực cao Suarez do nhiễm COVID-19.

Bên kia chiến tuyến, xứ sở điệu Samba cũng không có đầy đủ “binh hùng tướng mạnh”, nhất là với trường hợp vắng mặt của siêu sao Neymar.

Tuy nhiên, với dàn hảo thủ chất lượng hơn, đẳng cấp hơn đã giúp Brazil chiếm lĩnh thế trận và sớm định đoạt trận đấu ở ngay trong hiệp 1.

Phút 34, Jesus làm tường để Arthur xử lý một nhịp trước khi tung cú sút đẹp mắt từ ngoài vòng cấm mở tỷ số cho Brazil.

Tiếp đà hưng phấn Richarlison nhân đôi cách biệt cho Brazil ở phút 45 sau cú đánh đầu đập đất từ quả tạt của Renan Lodi bên hành lang cánh trái.

Sang hiệp 2, chủ nhà Uruguay vùng lên mạnh mẽ hòng tìm kiếm bàn gỡ, song các nỗ lực của họ đều bị đội khách hóa giải.

Không những vậy, chủ nhà còn thiệt quân khi tiền đạo Cavani bị truất quyền thi đấu sau pha phạm lỗi nguy hiểm với Richarlison bên phía Brazil ở phút 71.

Chơi hơn người, song đang dẫn với cách biệt an toàn nên đoàn quân của HLV Tite cũng không dồn sức tấn công ghi thêm bàn thắng, còn Uruguay cũng chẳng thể làm gì hơn, đành chấp nhận thua chung cuộc với tỷ số 0-2.

Chiến thắng giúp Brazil leo lên dẫn đầu bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ với 12 điểm, trong khi Uruguay giậm chân tại chỗ ở vị trí thứ 5 với vỏn vẹn 6 điểm sau 4 lượt trận.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.
Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.