Báo Trung Quốc: “Tuyển Việt Nam sẽ là thế lực lớn ở châu Á”

GD&TĐ - Tờ Sohu đánh giá rất cao đẳng cấp hiện tại của đội tuyển Việt Nam và dự đoán về sự phát triển của bóng đá Việt Nam trong tương lai.

Báo Trung Quốc nhận định: “Tuyển Việt Nam sẽ là thế lực lớn ở châu Á”.
Báo Trung Quốc nhận định: “Tuyển Việt Nam sẽ là thế lực lớn ở châu Á”.

Chiến thắng ấn tượng 4-0 trước Inodonesia ở lượt trận thứ 6 giúp đội tuyển Việt Nam giữ vững ngôi đầu bảng G và nhận được sự đánh giá cao của báo chí trong và ngoài nước, trong đó có giới truyền thông của Trung Quốc.

Theo tờ Sohu (Trung Quốc), thầy trò HLV Park Hang Seo đang đứng trước cơ hội tạo nên dấu mốc lịch sử khi tiến vào vòng loại cuối cùng của một kỳ World Cup: "Với việc đánh bại Indonesia 4-0, đội tuyển Việt Nam ngự trị ngôi đầu bảng G. Tấm vé tiến vào vòng loại cuối cùng dành cho 12 đội mạnh nhất châu lục với họ đã nằm trong tầm tay.

Bóng đá Việt Nam đã phát triển chóng mặt trong những năm gần đây, kể cả cấp đội trẻ lẫn ĐTQG. Việt Nam đối đầu Indonesia ở tâm thế là đội chiếu trên. Ở BXH FIFA mới nhất, vị trí của hai đội cũng là quá chênh lệch khi Việt Nam xếp hạng 92, còn Indonesia chỉ là 173.

Sau thế trận bế tắc và không thể ghi bàn trong hiệp 1, đội tuyển Việt Nam đã trình diễn sức mạnh hàng công hủy diệt ở hiệp 2 khi trút tới 4 bàn vào lưới Indonesia.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên trong lịch sử 59 năm của bóng đá Việt Nam cấp cao nhất, họ đã đánh bại Indonesia 4 bàn không gỡ, lập nên một kỷ lục mới".

Tờ Sohu cho rằng, tuyển Việt Nam đang có cơ hội tạo lên một trang sử mới dưới thời của HLV Park Hang Seo: "Trong lịch sử, đội tuyển Việt Nam chưa từng lọt vào vòng loại cuối cùng của một kỳ World Cup.

Bây giờ, họ đang có cơ hội tạo nên một trang sử mới. Trong tương lai, Việt Nam sẽ là thế lực không thể không nhắc đến của bóng đá châu Á, đồng thời cũng sẽ là đối thủ lớn ở đội tuyển Trung Quốc".

Đội tuyển Trung Quốc hiện đang đứng nhì bảng A vòng loại thứ hai World Cup với 13 điểm sau 6 lượt trận và vẫn vẹn nguyên cơ hội vào vòng loại thứ 3. Dẫu vậy lối chơi của đội bóng này không được người hâm mộ đánh giá cao khi phụ  thuộc vào cầu thủ nhập tịch, khác xa với phong cách và sự hiệu quả của đội tuyển Việt Nam hiện tại.

Hiện đội tuyển Việt Nam vẫn dẫn đầu bảng G với 14 điểm, hơn UAE 2 điểm, kế đến là Thái Lan, Malaysia (đều có 9 điểm) và Indonesia (1 điểm).

Trong đó, Thái Lan sau thất bại 1-3 trước UAE đã không còn hy vọng tranh vé, còn Malaysia buộc phải thắng Việt Nam và Thái Lan mới có hy vọng đi tiếp vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Trong trường hợp thầy trò HLV Park Hang Seo kết thúc với vị trí nhì bảng, họ vẫn có nhiều cơ hội đi tiếp nếu có được từ 2 điểm trở lên ở 2 lượt cuối gặp Malaysia (ngày 11/6) và UAE (15/6). Bởi nếu nhì bảng, đội tuyển Việt Nam sẽ bị trừ 6 điểm từ 2 chiến thắng trước đội cuối bảng Indonesia.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ