9 thành viên của Man United dương tính với Covid-19

GD&TĐ - Man United đã lên kế hoạch hoãn trận giao hữu với Everton diễn ra tại Old Trafford vào thứ bảy ngày 7/8 sau khi phát hiện nhiều trường hợp dương tính với Covid-19.

Nhiều cầu thủ của Man United dương tính với Covid-19.
Nhiều cầu thủ của Man United dương tính với Covid-19.

CLB Man United vừa có trận hòa 2-2 với Brentford vào hôm thứ Tư.  Sau trận đấu này, các cầu thủ và ban huấn luyện MU đã tiến hành xét nghiệm Covid-19. Kết quả cho thấy một số cầu thủ và nhân viên trong đội chủ sân Old Trafford đã có kết quả test nhanh dương tính với SARS-CoV-2. 

Ở trận đấu giao hữu kể trên, Man United đã mở cửa và cho đến 30.000 khán giả vào sân Old Trafford để cổ vũ cho đội bóng. Hiện tại bên phía quỷ đỏ vẫn công bố danh sách những thành viên nào đã nhiễm bệnh.

Chính vì lý do này mà trận giao hữu tiếp theo của Quỷ đỏ gặp đội bóng hạng dưới Preston vào thứ Bảy theo giờ địa phương cũng đã bị hủy bỏ. Trận giao hữu giữa Brentford và West Ham cũng đứng trước nguy cơ tương tự.

"Ở giai đoạn này, chúng tôi không mong đợi có thêm sự gián đoạn xung quanh các trận đấu sắp tới của chúng tôi, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục tuân theo các giao thức của Premier League về vấn đề này", Man United thông báo trên trang chủ của đội bóng.

Những cầu thủ MU đã tham dự trận gặp Brentford là: Heaton, Kovar, Grant, Dalot, Williams, Wan-Bissaka, Mengi, Tuanzebe, Fish, Mata, Pereira, Garner, Levitt, Hannibal, Galbraith, Van de Beek, Matić, Greenwood, Pellistri, Lingard, James, Shoretire, Elanga, Hugill.

Hiện tại, Man United chỉ còn lại trận giao hữu trước mùa giải với Everton tại Old Trafford vào ngày 7/8, một tuần trước khi họ tiếp đón Leeds United trong trận mở màn Ngoại hạng Anh ở mùa giải 2021/2021.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...
Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".