WHO: Đeo khẩu trang nên là biểu tượng đoàn kết trên thế giới

WHO: Đeo khẩu trang nên là biểu tượng đoàn kết trên thế giới

Theo thống kê của hãng tin Reuters, hơn 18 triệu người đã mắcCovid-19 và gần 700 ngàn người tử vong vì dịch bệnh này.

Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus và chuyên gia phụ tráchcác vấn đề khẩn cấp Mike Ryan kêu gọi tất cả các quốc gia thực thi nghiêm ngặtcác biện pháp y tế như đeo khẩu trang, giãn cách xã hội, rửa tay và xét nghiệm.

"Thông điệp gửi tới người dân và chính phủ rất rõ ràng: "Hãylàm tất cả" – ông Tedros cho biết và nói rằng đeo khẩu trang nên trở thành mộtbiểu tượng của sự đoàn kết trên thế giới.

"Một số vaccine hiện đang ở giai đoạn thử nghiệm lâm sàng thứ3 và chúng ta đều hy vọng có một số vaccine hiệu quả có thể giúp mọi người tránhlây nhiễm. Tuy nhiên, hiện không có viên đạn bạc và có thể không bao giờ có" – ôngnói.

Ông Ryan cho biết các nước có tỷ lệ lây nhiễm cao bao gồmBrazil và Ấn Độ cần chuẩn bị cho một trận chiến lớn. "Đường đi còn dài và đòi hỏimột cam kết bền vững" -  ông nói thêm.

Nhiệm vụ tại Trung Quốc

WHO đã mời các chuyên gia Trung Quốc cùng điều tra về nguồngốc của Covid-19. Cơ quan này cũng đã gửi một nhà dịch tễ học, một chuyên gia ytế động vật tới Bắc Kinh ngày 10/7 để đặt nền tảng cho một cuộc điều tra nhằm xácdịnh cách thức virus lây sang người.

"WHO và các chuyên gia Trung Quốc đã soạn thảo các điều khoảntham chiếu cho các nghiên cứu và chương trình làm việc cho một nhóm quốc tế do WHOdẫn đầu. Nhóm quốc tế sẽ bao gồm các nhà khoa học và nghiên cứu hàng đầu từTrung Quốc và trên khắp thế giới" – Ông Ryan cho biết.

"Các nghiên cứu dịch tễ học sẽ bắt đầu ở Vũ Hán nhằm xác địnhnguồn lây nhiễm tiềm tàng ở các trường hợp đầu tiên. Bằng chứng và giả thuyếtđược tạo ra thông qua việc này sẽ đặt nền móng cho những nghiên cứu dài hạn hơn"– ông nói thêm.

Các nhà khoa học tin rằng virus corona chủng mới đã lây từ độngvật sang người, có thể từ một khu chợ tại thành phố Vũ Hán, nơi bán động vậthoang dã để lấy thịt.

Ngay từ đầu đại dịch, Trung Quốc cho rằng virus có thể lâylan từ một khu chợ trong thành phố, nơi bán động vật sống hoang dã nhưng chưa đưara thêm thông tin về việc này.

Theo CNA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa INT.

Phát huy học liệu số

GD&TĐ - Bám sát yêu cầu phát triển của giáo dục trong kỷ nguyên số, thời gian qua, Bộ GD&ĐT từng bước hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách, tạo nền tảng pháp lý đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong giáo dục.

Học sinh Trường THPT Chuyên Lê Khiết (Quảng Ngãi) trong giờ thực hành môn Vật lý. Ảnh minh họa: INT

Giáo dục và đào tạo: Trụ cột phát triển trong kỷ nguyên mới

GD&TĐ - Hướng tới Đại hội XIV của Đảng, nhiều ý kiến chuyên gia nhấn mạnh yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, coi phát triển con người và tri thức là nền tảng để Việt Nam bứt phá, hội nhập và phát triển bền vững đến năm 2045.