Hơn 17,4 triệu người mắc nCov toàn cầu, WHO cảnh báo nguyên nhân từ giới trẻ

Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho rằng số ca mắc Covid-19 tăng vọt trong ngày ở một số quốc gia là do hành vi của những người trẻ tuổi đã "hạ thấp việc bảo vệ mình" trong mùa hè. Ông cho rằng một trong những thách thức mà chúng ta gặp là làm sao thuyết phục được người trẻ tuổi về mối nguy hại này. Người trẻ vẫn có thể mắc bệnh, chết và có thể truyền bệnh cho người khác.

Trong một diễn biến khác, WHO khuyên các nước nên dần nới lỏng các biện pháp giới hạn bay quốc tế dựa trên việc đánh giá nguy cơ một cách toàn diện và phải ưu tiên việc đi lại vì lý do khẩn cấp, trong đó có hoạt động nhân đạo, việc đi lại cần thiết của cá nhân và hồi hương.

Mỹ có 4.625.715 ca, gồm 57.678 ca mới. Số ca tử vong là 154.966 ca, gồm 1.126 ca mới. Dựa trên tình hình hiện tại, ĐH Washington dự đoán sẽ có 230.822 người Mỹ chết vì Covid-19 tính tới tháng 11. Con số này phản ánh một mức tăng khoảng 11.000 ca tử vong do tình trạng lây nhiễm tăng lên và một số người không chịu đeo khẩu trang, giãn cách xã hội và các biện pháp chống dịch khác. Nếu cả nước Mỹ đeo khẩu trang, số ca tử vong vào tháng 11 sẽ giảm xuống còn gần 198.831 – theo dự báo trên. Hiện việc sử dụng khẩu trang ở Mỹ đã tăng lên nhưng chưa đủ.

Ấn Độ có 1.639.350 ca mắc, gồm 54.966 ca mới. Số ca tử vong là 35.786 ca, gồm 783 ca mới. Hôm qua, lần đầu tiên nước này báo cáo số ca mắc trong ngày cao hơn 50.000 ca do tình trạng lây nhiễm tăng lên ở các vùng nông thôn sau khi chính phủ nới lỏng hạn chế về đi lại và thương mại. Số ca mắc tăng lên khiến các chuyên gia lo ngại về hệ thống y tế yếu kém sẽ không thể ứng phó. Hiện Ấn Độ có số ca mắc cao thứ 3 thế giới sau Mỹ và Brazil.

Tây Ban Nha có 332.510 ca mắc, gồm 2.789 ca mới. Số ca tử vong là 28.443 ca, gồm 2 ca mới. Nước này báo cáo số ca mắc trong ngày cao nhất kể từ hết phong tỏa. Sau khi số ca mắc tăng lên, một số khu vực phải đưa ra những giới hạn mới về đi lại. Tuy nhiên, chuyên gia về virus corona hàng đầu của Tây Ban Nha, ông Fernando Simon phủ nhận việc Tây Ban Nha đang ở làn sóng lây nhiễm thứ 2.

Anh có 302.301 ca mắc, gồm 846 ca mới. Số ca tử vong là 45.999 ca, gồm 38 ca mới. Nước này đã ghi nhận số ca mắc trong ngày cao nhất trong hơn 1 tháng. Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết có 30 khu vực ở Anh có nguy cơ phải "phong tỏa nghiêm ngặt" để chống dịch. Hôm qua ông cho biết Covid-19 đã phần nào được kiểm soát ở Anh nhưng dịch trỗi dậy ở một số nước châu Âu cho thấy đại dịch vẫn hoành hành.

Ba Lan có 45.031 ca mắc, gồm 615 ca mới. Số ca tử vong là 1.709 ca, gồm 15 ca mới. Nước này ghi nhận số ca mắc Covid-19 cao nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu. Số ca mắc chủ yếu ở 3 khu vực Silesia, Malopolska và Mazovia. Phát ngôn viên Bộ Y tế nước này cho biết số ca nhập viện và dùng máy thở tăng lên đáng kể. Thủ tướng Mateusz Morawiecki nói trong một cuộc họp báo hôm qua rằng chính phủ muốn tránh đưa ra lệnh phong tỏa do tác động tiêu cực tới kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng khó đoán trước điều gì sẽ xảy ra trong 1 tháng do bản chất của dịch bệnh.

Nepal có 19.547 ca mắc, gồm 247 ca mới. Số ca tử vong là 52, gồm 3 ca mới. Chính phủ nước này đã khôi phục lại việc cấp giấy phép cho leo lên đỉnh Everest và các đỉnh núi Himalaya khác sau gần 5 tháng dừng hoạt động này vì dịch – phát ngôn viên Bộ Du lịch Kamal Parad Bhattaral cho biết hôm qua. Các chuyến bay quốc tế tới Nepal dự định sẽ được khôi phục vào 17/8 và mọi hành khách nước ngoài đều phải tự cách ly 14 ngày khi đến đây.

Tình hình dịch Covid-19 tại một số quốc gia: Brazil có 2.610.715 ca (54.584 ca mới), Nga có 834.499 ca (5.509 ca mới), Nam Phi có 482.169 ca (11.046 ca mới), Mexico có 408.449 ca (5.752 ca mới), Indonesia có 106.336 ca mắc (1.904 ca mới), Philippines có 89.374 ca mắc (3.954 ca mới), Trung Quốc có 84.165 ca (gồm 105 ca mới).

Tại Việt Nam, sáng nay Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 cho biết có thêm 45 ca mắc ở Đà Nẵng, đưa tổng số ca mắc ở Việt Nam lên 509 ca, trong đó 276 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Số ca mắc mới trong cộng đồng từ 25/7 đến nay là 93 ca.

Theo Worldometer/CNA/Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ