Vũ khí mới của Lực lượng đổ bộ đường không Nga sẽ đạt 75% vào cuối năm nay

GD&TĐ - Số lượng khí tài quân sự tiên tiến trong Lực lượng đổ bộ hàng không Nga sẽ đạt 75% vào cuối năm 2021.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Đại tá Andrey Serdyukov cho biết: “Năm nay, hơn 300 vũ khí trang bị, quân sự và khí tài đặc biệt sẽ được chuyển giao cùng với hơn 12.000 bộ thiết bị tấn công đường không và hệ thống nhảy dù. Quân đội được trang bị hệ thống vũ khí tiên tiến và nâng cấp lên đến 75%.”

Ngoài ra, một hệ thống dù chuyên dụng tiên tiến có thể hoạt động từ độ cao 1.200 - 1.800m đã được phát triển và đã vượt qua các cuộc thử nghiệm cấp nhà nước.

Ông chia sẻ thêm: “Vào cuối năm nay, xe chiến đấu bộ binh trên không BMD-4M mô phỏng được thiết kế để huấn luyện kíp lái xe sẽ được giao cho quân đội.”

Đại tá Andrey Serdyukov nhấn mạnh rằng đã có kế hoạch tăng số nhân viên hợp đồng trong Lực lượng đổ bộ đường không Nga lên 80% tổng sức mạnh vào cuối năm 2022.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ