Video hàng ngàn người Israel đổ xuống mừng sự ra đi của ông Netanyahu

GD&TĐ - Hôm qua (13/6), Quốc hội Israel nhóm họp để bỏ phiếu tín nhiệm của chính phủ liên minh mới. Lãnh đạo Yair Lapid của đảng đối lập lớn nhất Israel là Yesh Atid đã thành lập chính phủ mới.

Người dân Israel mừng vui khi có chính phủ mới.
Người dân Israel mừng vui khi có chính phủ mới.

Ông Yair Lapid đưa thủ lĩnh Naftali Bennett của đảng cánh hữu Yamina làm Thủ tướng, chấm dứt 12 năm cầm quyền của ông Benjamin Netanyahu. Hàng nghìn công dân Israel đã đổ xô vào trung tâm thành phố ven biển Tel Aviv để ăn mừng sự kết thúc 12 năm cầm quyền của Thủ tướng Benjamin Netanyahu khi một chính phủ liên minh mới nhậm chức.

Các nhà lãnh đạo thế giới đã gửi lời chúc mừng ông Bennett và Lapid trong lễ nhậm chức, trong đó có Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng Áo Sebastian Kurz.

Trong cuộc bỏ phiếu hôm qua, ông Netanyahu đã chỉ trích quan điểm chính trị và cách tiếp cận chính sách đối ngoại của chính phủ mới, đặc biệt liên quan đến Iran và thỏa thuận hạt nhân. Ông cũng ca ngợi những thành tựu quan trọng đạt được trong nhiệm kỳ của ông.

Ông Netanyahu dự kiến sẽ chuyển giao quyền lực cho ông Bennet vào hôm nay. Hôm qua, ông đã cảm ơn sự ủng hộ của người dân Israel và hứa rằng “chúng tôi sẽ trở lại và nhanh hơn các bạn nghĩ”.

Trong nhiệm kỳ thủ tướng của mình, ông Netanyahu đã giám sát việc ký kết Thỏa thuận Thế kỷ, 4 thỏa thuận bình thường hóa với các chính phủ Ả rập và có 3 cuộc đối đầu với dải Gaza của người Palestine. Điều quan trọng là Mỹ đã chuyển đại sứ quán của mình tới Jerusalem, công nhận thành phố này là thủ đô của Israel.

Ông Netanyahu đã vận động chống lại thỏa thuận hạt nhân Iran và trở thành tổng thống đương nhiệm đầu tiên của Israel bị buộc tội. Ông đã bị Bộ trưởng Tư pháp truy tố về các tội danh tham nhũng, hối lộ, gian lận và vi phạm lòng tin trong 3 vụ án khác nhau.

Khi rời nhiệm sở ông Netanyahu sẽ đứng đầu phe đối lập và tiếp tục phải đối mặt với các vụ án hình sự chống lại ông.

Trong khi đó tân Thủ tướng Israel Naftali Bennett, 73 tuổi, là một người Do Thái giáo, ông từng thu về hàng triệu USD trong lĩnh vực công nghệ cao.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.