Trung Quốc: Khuyến khích người dân sinh thêm con

GD&TĐ - Theo China Daily, tỷ lệ sinh của Trung Quốc tại một số khu vực, bao gồm cả thủ đô Bắc Kinh, tiếp tục giảm kể từ năm 2018, bất chấp những nỗ lực của chính phủ trong việc khuyến khích các cặp vợ chồng sinh thêm con.

Tỷ lệ sinh tại “đất nước nhiều dân số” ngày càng giảm
Tỷ lệ sinh tại “đất nước nhiều dân số” ngày càng giảm

Trong bối cảnh dân số Trung Quốc ngày càng già hóa nhanh chóng, chính phủ nước này đã nới lỏng chính sách một con gây tranh cãi vào năm 2016; đồng thời cho phép tất cả các cặp vợ chồng có hai con thay vì chỉ một.

Tuy nhiên, chính sách này vẫn không mang lại sự thay đổi đáng kể, trước nhiều lo ngại của người dân về chi phí nuôi dạy trẻ ngày càng cao.

Số liệu từ chính quyền địa phương cho thấy, tỷ lệ sinh của Bắc Kinh rơi xuống 8,24/1.000 người vào năm 2018 so với 9,06 của năm 2017. Tại thủ đô tài chính Thượng Hải, tỷ lệ sinh giảm xuống còn 7,2/1.000, từ mức 8.1 năm 2017.

Theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS), chỉ có 15,23 triệu ca sinh trong năm 2018, giảm 2 triệu so với năm 2017. Tỷ lệ kết hôn tại Trung Quốc cũng giảm còn 0,72% vào năm ngoái so với 0,99% trong năm 2013.

Dân số bị già hóa của Trung Quốc đang là một trong những vấn đề được quan tâm, đặc biệt là trong phiên họp thường niên của Quốc hội trong tháng này. Nhiều đại biểu đã kêu gọi đưa ra các biện pháp nhằm khuyến khích người dân nước này sinh thêm con.

Theo các chuyên gia, nếu tỷ lệ dân số không được cải thiện, năm 2050, Trung Quốc sẽ cần lao động bổ sung vì lúc đó sẽ có 400 triệu người từ 60 tuổi trở lên. Vấn đề này cũng khiến đất nước rơi vào tình trạng căng thẳng trước các khoản lương hưu, điều khoản dịch vụ y tế và xã hội.

Theo Reuters

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ