Tổng thống Mỹ lên tiếng sau vụ nổ ở Beirut, Lebanon

Tổng thống Mỹ lên tiếng sau vụ nổ ở Beirut, Lebanon

Tuy nhiên, TT Mỹ gọi đây là "một cuộc tấn công", khác với tuyên bố của chính phủ Lebanon khi cho đó là một tai nạn công nghiệp.

Hôm qua, TT Trump nói với các nhà báo ở Nhà trắng rằng ông gửi sự "cảm thông sâu sắc nhất của nước Mỹ tới người dân Lebanon" sau vụ nổ tại cảng Beirut, làm chết hơn 70 người và khiến hàng ngàn người khác bị thương.

"Lời cầu nguyện của chúng tôi dành cho tất cả các nạn nhân và gia đình họ" – TT Trump nói - "Chúng tôi có mối quan hệ rất tốt với người dân Lebanon và chúng tôi sẽ có mặt để giúp đỡ".

"Nó giống như một cuộc tấn công khủng khiếp" – Ông Trump nói với một phóng viên  – "nó giống như một loại bom nổ nào đó".

Trước đó, Thủ tướng Lebanon Hassan Diab cho biết vụ nổ do 2.750 tấn ammonium nitrate để trong nhà kho trong hơn 6 năm mà không có các biện pháp an toàn.

Ngoài ra, hôm qua, lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc cho biết, một trong những con tàu của họ hư hại và một số thành viên hải quân đã bị thương trong vụ nổ ở cảng Beirut.

Theo Sputnik/CNA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ