Tiêm kích Su-35 của Nga gặp sự cố động cơ trước khi rơi xuống biển

GD&TĐ - Quân đội Nga cho biết một máy bay chiến đấu Su-35 của không quân nước này đã bị trục trặc động cơ và rơi xuống Biển Okhotsk thuộc lãnh thổ Khabarovsk của Nga.

Tiêm kích Su-35 của Nga.
Tiêm kích Su-35 của Nga.

Máy bay trên đang thực hiện chuyến bay huấn luyện thì xảy ra sự cố. Phi công đã cố gắng nhảy ra khỏi máy bay và tiếp đất an toàn. Sau đó anh ta được lực lượng cứu hộ tìm thấy và đưa về căn cứ quân sự. Quân đội Nga cho biết sức khỏe của phi công này không gặp nguy hiểm.

Quân khu phía Đông của Nga đã mở một cuộc điều tra về vụ việc và nguyên nhân của nó.

Chiếc Su-35 bị rơi trên là loại máy bay phản lực thế hệ thứ 4 được nâng cấp của Nga. Nó dựa trên Su-27 và Su-30 được phát triển từ năm 1989 nhưng có các hệ thống và thiết bị mới hơn, bao gồm một số được tạo ra cho máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5. Máy bay chiến đấu Su-35 của Nga có thể thực hiện các hoạt động cách xa căn cứ 3.400km và có thể mang tới 12 quả bom hoặc tên lửa.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ