Tàu Nga sẽ lắp ống dẫn trong dự án Nord Stream 2 trong vùng biển của Đức?

GD&TĐ - Cơ quan Thủy văn và Hàng hải Liên bang Đức tiết lộ rằng, tàu cần cẩu gắn cờ Nga có tên Fortuna sẽ tham gia vào hoạt động đặt ống dẫn khí đốt trong vùng biển của Đức.

Tàu Fortuna sẽ tham gia vào hoạt động đặt ống dẫn khí đốt của dự án Nord Stream 2.
Tàu Fortuna sẽ tham gia vào hoạt động đặt ống dẫn khí đốt của dự án Nord Stream 2.

Trong một cảnh báo trên trang web của mình, công ty trên cho biết Fortuna sẽ hoạt động ở phía nam biển Baltic ngoài khơi Ruegen, một hòn đảo lớn của Đức nằm ở phía đông bắc đất nước. Cảnh báo có hiệu lực từ ngày 5 đến 31/12.

Theo cổng thông tin hàng hải Marine Traffice, chiếc Fortuna hiện nằm gần cảng Wismar (một thành phố của Đức cách Berlin khoảng 200km về phía tây bắc).

Trước đó, dữ liệu của MarineTraffice chỉ ra rằng tàu vận tải biển Akademik Cherskiy của Nga đã neo đậu cách cảng Mukran – căn cứ hậu cần của Nord Stream 2 - khoảng 150km, sau khi rời cảng Kalingrad của Nga hôm 3/12. Một số tàu tiếp liệu, bao gồm tàu Umka của Nga, được cho là nằm gần đó.

Hôm 1/12, người phát ngôn của Cơ quan Hàng hải và Thủy văn Đức thông báo rằng Nord Stream 2AG sẽ tiếp tục công việc của dự án cơ sở hạ tầng vào hôm 5/12. Theo đó, Akdemik Cherskiy được đặt cho là con tàu sẽ tham gia vào các hoạt động đặt ống dẫn khí.

Ngày 1/12, cơ quan này xác nhận rằng giấy phép đặt đường ống trong vùng biển của Đức vẫn còn hiệu lực đến hết tháng 12 và rằng một yêu cầu gia hạn nó trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 4 đang được xem xét.

Trong khi đó hôm 4/12, các nhà lập pháp Mỹ đã hoàn tất Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA) năm 2021 - một gói chi tiêu quốc phòng khổng lồ trị giá 740 tỉ USD, bao gồm các biện pháp trừng phạt đối với Nord Stream 2 và chống lại Thổ Nhĩ Kỳ về quyết định mua hệ thống phòng không S-400 do Nga sản xuất.

Nord Stream 2 là dự án cơ sở hạ tầng năng lượng trị giá 1,5 tỉ USD giữa Gazprom và các đơn vị liên quan đến năng lượng Tây Âu Uniper, Wintershall, OMV, Engie và Royal Dutch Shell.

Sau khi hoàn thành, mạng lưới đường ống này sẽ tăng gấp đôi công suất 55 tỉ mét khối khí đốt mỗi năm hiện có của mạng lưới Nord Stream lên 110 tỷ mét khối và biến Đức thành một trung tâm năng lượng để giao hàng xa hơn về phương Tây.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Một tiết học của trẻ em Kyrgyzstan.

Hệ thống giáo dục Kyrgyzstan quá tải

GD&TĐ - Dân số trẻ tăng nhanh đẩy hệ thống giáo dục Kyrgyzstan vào tình trạng quá tải. Chính phủ đang nỗ lực cải tổ trong điều kiện nguồn lực hạn chế.

Cô Nguyễn Thu Quyên có nhiều phương pháp dạy học giúp trò hứng thú mỗi giờ học Lịch sử.

Dùng AI giảng dạy làm 'sống lại' lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi (Hải Phòng), TS Khoa học Lịch sử Nguyễn Thu Quyên đã đưa thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR), trí tuệ nhân tạo (AI) vào giảng dạy, góp phần làm “sống lại” lịch sử và truyền cảm hứng học tập cho học sinh.

Thu mẫu bùn tại nhà máy giấy để phân tích trong đề tài nghiên cứu. Ảnh: NVCC

Tạo nhựa sinh học từ bùn thải

GD&TĐ - Nhóm giảng viên, chuyên gia Trường Đại học Sài Gòn đã phân lập được hai chủng vi sinh vật có trong bùn thải của nhà máy giấy để tạo ra nhựa sinh học tích lũy trong cơ thể chúng.

Việc ăn dứa bị đau dạ dày không phải là ngẫu nhiên, mà liên quan mật thiết đến các thành phần đặc biệt trong dứa cũng như thể trạng của từng người. (Ảnh: ITN).

Những người không nên ăn dứa

GD&TĐ - Dứa chứa nhiều dinh dưỡng với hương vị thơm ngon khó cưỡng nhưng ăn không phải là an toàn tuyệt đối với tất cả mọi người.