Syria chuẩn bị vũ khí trước nguy cơ các cuộc tấn công mới từ Israel

GD&TĐ - Theo thông tin trước đó, Israel được cho là đang lên kế hoạch tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn nhắm vào Syria trong thời gian tới. Do vậy, hoạt động của các hệ thống phòng không đã xuất hiện ở Syria.

Hệ thống phòng không Syria.
Hệ thống phòng không Syria.

Đó là các hệ thống vũ khí tương đối mới mà Syria có. Cụ thể là trên khắp miền tây Syria, có sự di chuyển của các hệ thống Pantsir-S và Buk-M2E vốn hiện được xem là các phương tiện hiệu quả nhất trong việc phá hủy tên lửa và máy bay Israel.

Theo các chuyên gia, đội quân Nga có thể đã nhận được thông tin về sự chuẩn bị của Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) cho các cuộc tấn công quy mô lớn vào lãnh thổ Syria và các khu vực bố trí của hệ thống phòng không Syria, nên đã có sự chuẩn bị theo hướng này.

Ngoài ra, có một phiên bản hơi khác không lâu trước đó. Do máy bay trinh sát của Israel tích cực hoạt động nên họ đã đổi vị trí các hệ thống phòng không để không chỉ tránh các cuộc tấn công từ Israel mà còn để thực hiện các cuộc tấn công trả đũa.

Theo Avia.pro

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.