Số ca tử vong vì Covid-19 toàn cầu vượt 4 triệu khi các nước nỗ lực tiêm vắc xin

GD&TĐ - Hôm qua, trong khi nhiều quốc gia đang vật lộn để mua đủ vắc xin, số ca tử vong vì Covid-19 toàn cầu đã vượt mốc 4 triệu người – theo thống kê của Reuters.

Số người chết vì Covid-19 trên thế giới.
Số người chết vì Covid-19 trên thế giới.

Mất hơn 1 năm, số người chết liên quan đến Covid-19 mới lên tới con số 2 triệu người, nhưng 2 triệu ca tử vong tiếp theo được ghi nhận chỉ trong 166 ngày.

Những điểm nóng về số ca tử vong

5 quốc gia gia đứng đầu thế giới về tổng số người chết vì Covid-19 là Mỹ, Brazil, Ấn Độ, Nga và Mexico, chiếm gần 50% ca tử vong toàn cầu.

Trong khi đó, Peru (5.679 người chết / triệu cư dân), Hungary (3.108 người chết / triệu người), Bosnia (2.952 người chết / triệu người), Cộng hòa Séc (2.822 người chết / triệu người) và Gibraltar (2.791 người chết / triệu người) là những nơi có tỷ lệ tử vong cao nhất thế giới. Tỷ lệ này ở Ấn Độ là 275 / một triệu người.

Một số nơi có tỷ lệ tử vong thấp nhất là Trung Quốc (3 người chết / triệu cư dân), New Zealand (5 người chết / triệu người) và Singapore (6 người chết / triệu người)...

Peru và Mexico là những quốc gia có tỷ lệ người tử vong cao nhất sau khi được xác nhận dương tính với Covid-19 với 9,4%. Điều này không đáng ngạc nhiên khi các quốc gia Mỹ Latinh đang phải đối mặt với đợt bùng phát tồi tệ nhất kể từ tháng 3 với 43 trong số 100 ca nhiễm trên thế giới được báo cáo trong khu vực. 9 quốc gia có số ca tử vong trên đầu người cao nhất trong tuần qua đều ở Mỹ Latinh.

Số ca tử vong giảm ở những nơi có tỷ lệ tiêm chủng cao

Xu hướng này có thể thấy rõ ràng nhất ở Bắc Mỹ - nơi có tỷ lệ tử vong trung bình hàng ngày hiện thấp nhất kể từ đầu tháng 4/2020. Trung bình có 616 ca tử vong mỗi ngày ở đây trong tuần qua, giảm gần 88% so với đỉnh điểm. Điều này không ngạc nhiên khi Bắc Mỹ là khu vực có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất thế giới, hơn 40% tổng số người Bắc Mỹ đã được tiêm ít nhất 1 liều vắc xin.

Tương tự, tỷ lệ tử vong hàng ngày ở châu Âu (nơi hơn 37% cư dân đã nhận ít nhất 1 mũi tiêm) đã giảm 84% so với mức cao điểm. Nhưng châu Á và Nam Mỹ lần lượt báo cáo 4.094 và 3.836 ca tử vong hàng ngày trong tuần qua.

Khoảng 21% dân số châu Á đã được tiêm một liều vắc xin, trong khi đó con số này ở Nam Mỹ là 24%.

Theo Hindustan Times

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh đội nắng ra về sau buổi thi đánh giá năng lực ở Đại học Quốc gia TP HCM ngày 7/4. Ảnh minh họa: VNUHCM

'Hạ nhiệt' cho sĩ tử

GD&TĐ - Nắng nóng kéo dài những ngày qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc học tập của học sinh các địa phương.
Đối tượng Nguyễn Minh Trường thời điểm bị bắt giữ và tang vật.

Triệt phá 'lô cốt' ma túy

GD&TĐ - “Bà trùm” chia nhỏ ma túy, giao cho “chân rết” là những “quái xế” vận chuyển bằng xe máy với tốc độ cao nhằm hạn chế giám sát của lực lượng chức năng.