Pakistan và Ấn Độ lại đấu hỏa lực ở biên giới

GD&TĐ - Hôm nay (2/5), Ấn Độ và Pakistan lại tiếp tục đấu súng sau một thời gian tạm lắng chiến sự kéo dài hơn một tuần. Cả hai bên đều nhắm vào các vị trí an ninh của nhau trong khu vực Shahpur và Kerni. Hiện chưa có thông tin về bất kỳ tổn thất nào về cuộc giao tranh ở hai bên bờ Đường kiểm soát (LoC) – biên giới giữa Ấn Độ và Pakistan.

Pakistan và Ấn Độ lại giao tranh vùng biên giới
Pakistan và Ấn Độ lại giao tranh vùng biên giới

“Cuộc giao tranh bắt đầu lúc 10:00 từ phía quân đội Pakistan. Quân đội Ấn Độ đã đáp trả một cách hiệu quả” – một quan chức Ấn Độ cho biết hôm nay.

Tháng rưỡi trước, lệnh ngừng bắn đã bị vi phạm tới 515 lần dọc theo LoC.

Căng thẳng gần đây giữa hai nước láng giềng được trang bị vũ khí hạt nhân đã leo thang sau một cuộc tấn công khủng bố ngày 14/2 làm ít nhất 40 nhân viên an ninh Ấn Độ thiệt mạng.

Jaish-e-Mohammed (JeM) – một nhóm khủng bố có trụ sở ở Pakistan - đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công trên và chính phủ Ấn Độ đã buộc tội Islamabad đã chứa chấp và tài trợ cho khủng bố Hồi giáo, tuy nhiên Pakistan bác bỏ cáo buộc này.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ