Nga: Thêm bằng chứng cho thấy tên lửa bắn hạ máy bay MH17 là của Ukraine

GD&TĐ - Số hiệu tìm thấy trên mảnh vỡ của tên lửa Buk đã bắn hạ máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia ở phía đông Ukraine cho thấy nó được sản xuất năm 1986 và thuộc sở hữu của Ukraine – Quân đội Nga cho biết.  

Hiện trường máy bay MH17 rơi
Hiện trường máy bay MH17 rơi

Theo một nhóm điều tra quốc tế do Hà Lan dẫn đầu, 2 số seri được tìm thấy trên mảnh vỡ của một quả tên lửa đã bắn hạ máy bay hành khách trên vào tháng 6/2014.

Hôm nay (17/9), quân đội Nga cho biết họ đã truy tìm ra một tên lửa đặc biệt có số seri 8868720.

Nói với các phóng viên, tướng Nikolay Parshin đã đưa ra một tài liệu của tên lửa Buk, theo đó, nó được sản xuất tại một nhà máy quân sự ở Dolgoprydny, khu vực Moscow năm 1986.

Tên lửa này rời nhà máy vào ngày 29/12/1986 và được chuyển tới đơn vị quân sự 20152 nằm ở nơi mà bây giờ là Ukraine. Hiện nay đơn vị này được gọi là Trung đoàn phòng thủ máy bay 223 của lực lượng vũ trang Ukraine. Đơn vị này đã tham gia vào cuộc đàn áp phiến quân ở đông Ukraine vào tháng 6/2014 – tướng Nikolay Parshin cho biết.

Bằng chứng trên đã bác bỏ cáo buộc của Ukraine và một số bên khác cho rằng một bệ phóng đã bí mật bắn tên lửa của Nga để bắn hạ MH17 – báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga nói và cho biết thêm rằng tất cả các tài liệu đã được gửi cho các nhà điều tra Hà Lan.

Người tổ chức cuộc họp báo - Tướng Igor Konashenkov - nhắc lại rằng Ukraine đã không cung cấp được dữ liệu radar từ các trạm của mình cho các nhà điều tra Hà Lan. Ông cũng cho rằng các tài liệu có được từ đơn vị Ukraine đã nhận tên lửa Buk từ năm 1986 có thể được sử dụng cho cuộc điều tra, trừ khi Kiev cho rằng chúng không còn tồn tại. Tướng Konashenkov nhấn mạnh các quy định bắt buộc những tài liệu đó vẫn được lưu trữ ở Ukraine.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô giáo Tống Thị Phượng trong giờ dạy môn Lịch sử ở Trường THCS Tam Thanh (Thanh Hóa).

Lớp học miền núi 'lên sóng' công nghệ

GD&TĐ - Giữa những bản làng vùng cao, biên giới ở Thanh Hóa, nơi cơ sở vật chất còn thiếu thốn, môn Lịch sử đang dần “khoác áo mới” nhờ công nghệ.

Nhờ những tiết học sáng tạo, cô Hằng đã giúp nhiều học sinh chạm đến đam mê với môn Lịch sử.

Giúp học sinh nuôi dưỡng đam mê Lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Lai Châu), Nhà giáo Ưu tú Dương Thị Thu Hằng - Tổ trưởng chuyên môn Lịch sử - Giáo dục công dân - Ngoại ngữ đã và đang kiên trì tìm hướng đi riêng, biến bài học lịch sử trở nên sống động, truyền cảm hứng, từ đó giúp nhiều thế hệ học sinh chạm tới đam mê với môn học.

'Anh hiệu', 'chị hiệu' - tên gọi trong nghệ thuật Bài chòi được sinh viên tái hiện sinh động và mới mẻ.

Gen Z 'hồi sinh' di sản

GD&TĐ - Không chỉ gìn giữ giá trị di sản, sinh viên Đà Nẵng còn mạnh dạn 'thổi hồn' hiện đại vào Bài chòi và tranh dân gian làng Sình.