Nga phát triển tên lửa thay thế hệ thống Yars-M

GD&TĐ - Các nhà thiết kế Nga đang phát triển hệ thống tên lửa Osina-RV.

Tên lửa Yars.
Tên lửa Yars.

Theo dự kiến, hệ thống tên lửa Yars-M hiện trong quân đội Nga sẽ được hiện đại hóa sâu và trong tương lai gần, nó được hệ thống tên lửa Osina-RV thay thế dưới cái tên 15P182.

Việc phát triển hệ thống tên lửa Osina-RV đã diễn ra từ năm 2019 và có lẽ công việc phát triển đang tiến đến giai đoạn cuối cùng. Điều này cho thấy nó gần như sẵn sàng để đưa vào thử nghiệm.

Theo dữ liệu hãng tin Avia.pro có được, hệ thống tên lửa 15P182 đang được tạo ra như một bản nâng cấp các phiên bản hiện có của hệ thống tên lửa chiến đấu Yars-M với các chỉ số là 15P180 và 15P181.

Cuộc thử nghiệm hệ thống tên lửa Osina-RV của Nga được cho là sẽ diễn ra trong năm nay. Theo cộng đồng Telegram Voenno – bolttovoy, vụ phóng được cho là sẽ tiến hành vào tháng 8, mặc dù có ý kiến cho rằng nó đã diễn ra vài ngày trước. Các cuộc thử nghiệm có thể bị nhầm lẫn với các cuộc thử nghiệm của tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hạng nặng Sarmat – hệ thống đang được thử nghiệm cấp nhà nước và sắp được thông qua.

Theo Avia.pro

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ