Nga mở rộng danh sách trừng phạt đối với đại diện các quốc gia và các tổ chức của Liên minh châu Âu

GD&TĐ - Moscow đã mở rộng danh sách đại diện các nước và các tổ chức EU bị cấm nhập cảnh vào Nga. Thông tin này được đăng tải trên trang web của Bộ Ngoại giao.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết, gần đây Liên minh châu Âu áp đặt một số lệnh trừng phạt đơn phương đối với công dân Nga. Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, những quyết định như vậy là không có căn cứ, và đôi khi là sự kết tội vô lý đối với người Nga.

Đáp trả lại hành động này của EU, phía Nga đã quyết định mở rộng danh sách đại diện các quốc gia thành viên và các tổ chức EU bị cấm nhập cảnh vào lãnh thổ Liên bang Nga. Số lượng các quốc gia và tổ chức có tên trong danh sách trừng phạt mở rộng của Nga tương đương với số lượng các cá nhân và tổ chức Nga nằm trong danh sách trừng phạt của Liên minh châu Âu, Bộ Ngoại giao cho biết.

Nga tuyên bố sẽ có những biện pháp đáp trả thích hợp đối với các lệnh trừng phạt từ EU
 Nga tuyên bố sẽ có những biện pháp đáp trả thích hợp đối với các lệnh trừng phạt từ EU

Bộ Ngoại giao đã gửi một lưu ý tương tự tới Phái đoàn EU tại Nga.

Vào tháng 3, Hội đồng EU đã gia hạn các lệnh trừng phạt đơn phương đối với một số công dân và tổ chức của Nga vì "phá hoại sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine" thêm 6 tháng nữa. Các biện pháp trừng phạt bao gồm đóng băng tài sản và cấm nhập cảnh.

Ngoài ra, EU còn áp đặt lệnh trừng phạt đối với 8 công dân Nga vì sự việc xảy ra ở eo biển Kerch. Bộ Ngoại giao Nga khẳng định sẽ có những biện pháp đáp trả thích hợp đối với những hạn chế này.

Theo Ria.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Doanh nghiệp, hiệp hội chung tay giữ nhịp sản xuất nông nghiệp

Doanh nghiệp, hiệp hội chung tay giữ nhịp sản xuất nông nghiệp

Xung đột Trung Đông đang gây đứt gãy chuỗi cung ứng, đẩy chi phí logistics và vật tư đầu vào tăng mạnh, tạo áp lực trực tiếp lên sản xuất nông nghiệp và sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có thư ngỏ kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các đơn vị cung ứng vật tư đầu vào và logistics, giữ ổn định hoặc giảm giá, tối đa hóa công suất để đảm bảo nguồn cung trong nước và hỗ trợ sản xuất.