Nga bắt đầu chuyển tổ hợp tên lửa phòng không S-400 thứ hai cho Trung Quốc

GD&TĐ - Theo thông tin trên TASS, Nga bắt đầu chuyển tổ hợp tên lửa phòng không S-400 “Triumf” thứ hai cho Trung Quốc.  

Nga bắt đầu chuyển tổ hợp tên lửa phòng không S-400 thứ hai cho Trung Quốc

Theo cơ quan này, Nga bắt đầu cung cấp bộ tên lửa S-400 (quy mô cấp trung đoàn) thứ hai cho Trung Quốc, và việc giao hàng tương tự như Thổ Nhĩ Kỳ được thực hiện sớm hơn thời gian quy định trong hợp đồng. Lô thiết bị đầu tiên đã được gửi đến Trung Quốc bằng đường biển.

“Tàu vận chuyển với lô thiết bị đầu tiên của bộ trung đoàn tên lửa S-400 thứ hai cho Trung Quốc đã đi ra biển từ cảng Ust-Luga ở Baltic. Việc giao hàng của hệ thống bắt đầu sớm hơn một vài tháng so với thời hạn hợp đồng”, người được phỏng vấn cho biết.

Theo người này, để chuyển giao toàn bộ hệ thống phòng không (quy mô cấp trung đoàn) Nga sẽ gửi ba tàu chở hàng, sẽ đi từng chiếc một cách nhau "trong khoảng thời gian ngắn". Quyết định vận chuyển trên ba tàu khác nhau được đưa ra vì mong muốn tránh tình huống gặp bão có thể gây hư hại cho các thiết bị.

Trước đó đã có báo cáo rằng việc sản xuất bộ tên lửa S-400 của trung đoàn thứ hai cho các lực lượng vũ trang Trung Quốc đã được hoàn thành tại các doanh nghiệp của Tập đoàn “Almaz-Antey” vào đầu tháng 4 năm nay, sau đó toàn bộ hệ thống phòng không này đã trải qua thực nghiệm tại khu thử nghiệm Kapustin Yar ở vùng Astrakhan.

Trung Quốc là khách hàng nước ngoài đầu tiên của hệ thống phòng không S-400, hợp đồng cung cấp hai tổ hợp phòng không (quy mô cấp trung đoàn) được ký kết vào năm 2014. Sau khi nhận được trung đoàn đầu tiên, quân đội Trung Quốc đã tiến hành thử nghiệm S-400, bắn trúng hai mục tiêu - đạn đạo và khí động học. Theo kết quả kiểm tra, Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố rằng họ rất hài lòng khi có được hệ thống phòng không này.

Theo Topwar.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.